Mối quan hệ gia đình hậu ly hôn

Bình Dương (Dịch)-Thứ hai, ngày 07/11/2011 07:00 GMT+7

Những đứa trẻ trong các gia đình có bố mẹ ly hôn có thể phải trải qua nhiều bất ổn. Vì vậy, các bạn nên tìm hiểu, duy trì các mối quan hệ cũ để giúp con có cuộc sống tinh thần tốt hơn.

Ông bà sẽ là một nguồn động viên tinh thần với trẻ (Ảnh minh họa)

Gìn giữ mối quan hệ với gia đình cũ

Đây là một trở ngại đối với trẻ em trong các tình huống ly hôn, vì thế, việc giữ sự thân tình, gần gũi với bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ cũ vì lợi ích của trẻ chính là kim chỉ nam. Ngay cả nếu bố hoặc mẹ phải cố gắng nỗ lực với gia đình của người cũ, thì việc tạo điều kiện, cơ hội cho những đứa con của mình biết và được gần gũi với ông bà vẫn là điều cần thiết và quan trọng. Món quà của ông bà trong cuộc sống của trẻ không được phép đánh giá thấp.
Tránh nói về người cũ của bạn

Bất chấp mọi cảm xúc của bạn về người cũ, bạn hãy nên tránh nhắc tới khi nói chuyện với ông bà của con để giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp. Hãy trò chuyện về bọn trẻ, thời tiết hay bất cứ điều gì ngoại trừ cha/mẹ của bé để hạn chế sự oán giận và những tình huống cực kỳ khó chịu.
Lên lịch thăm ông bà

Cho dù đó là một chuyến thăm hỏi cuối tuần hoặc thời gian rỗi trong những ngày nghỉ, việc lên kế hoạch cho trẻ và ông bà có nhiều thời gian gần gũi nhau sẽ hỗ trợ cho trẻ trong các tình huống ly hôn. Ngoài ra, ông bà cũng là một nơi đáng tin cậy để gửi gắm bọn trẻ, đặc biệt là khi bạn không có ai ở bên cạnh giúp đỡ.
Hãy để ông bà được nuông chiều các cháu

Để ông bà tiếp tục được chăm sóc cháu trực tiếp hay gián tiếp sau khi ly hôn sẽ giúp duy trì tốt các mối quan hệ từ trước. Ngoài ra, đôi khi sự hỗ trợ tài chính từ ông bà cũng là một cách giúp bạn vơi đi mối lo về tiền bạc.
Khuyến khích trẻ tâm sự với ông bà

Đặc biệt đối với những đứa trẻ trong các gia đình có bố mẹ ly hôn thì việc tìm kiếm nơi ẩn náu, dựa dẫm trong vòng tay của ông bà có thể giúp giảm thiểu những tác động của ly hôn. Chúng có thể bày tỏ cảm xúc của mình với ông bà dễ dàng hơn so với mẹ và bố. Vì thế, bạn nên khuyến khích việc giao tiếp giữa các con và ông bà và coi đấy như là một liệu pháp củng cố tinh thần an toàn và miễn phí cho các bé yêu của bạn.
Khi bàn tới việc làm những gì tốt nhất cho trẻ em trong các gia đình thiếu vắng bố hoặc mẹ thì việc giúp ông bà và bọn trẻ duy trì một mối quan hệ tốt đẹp sẽ mang lại cho trẻ sự ổn định cần có thời kỳ hậu ly hôn. Bởi lẽ, một đứa trẻ được gần gũi sớm với ông bà giúp chúng nhận được sự yêu thương, hỗ trợ từ người lớn để phát triển một nhãn quan tích cực, kỹ năng đối phó mạnh mẽ, và sự khéo léo trong việc tạo nên những mối quan hệ lành mạnh.

Đôi khi, việc này thật khó khăn, nhưng cố gắng giữ mối quan hệ tốt nhất với gia đình chồng/vợ cũ chính là bạn đang góp phần không nhỏ để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những đứa con của mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước