Một công ty tại Hàn Quốc cho phép mang con tới nơi làm việc

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/08/2017 19:00 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh đa số các gia đình có cả bố và mẹ đều đi làm, việc cho phép đem con tới nơi làm việc là một sự khích lệ đối với người lao động.

Cô Park Won là một nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc. Sau khi đón con từ nhà trẻ về, cô có thể đưa bé trở lại nơi làm việc. Tại một căn phòng đặc biệt, cô Park có thể vừa làm việc vừa trông con và những đứa trẻ có đồ chơi để chơi.

Đây là cơ quan đầu tiên của Hàn Quốc cho phép đem con tới nơi làm việc. Động thái này nhận được sự ủng hộ của người lao động.

Giáo sư Đại học vừa giảng vừa trông con giúp sinh viên Giáo sư Đại học vừa giảng vừa trông con giúp sinh viên

VTV.vn - Hành động của vị giáo sư đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi ông có cái nhìn khác về giáo dục là học các giá trị trong cuộc sống và người mẹ nhất định phải có giáo dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước