Muôn kiểu hoa hồng độc, lạ gây sốt trước dịp 20/10

Thu Ngà-Thứ tư, ngày 14/10/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng, nhiều loại hoa hồng độc đáo đang trở thành món quà thu hút sự chú ý của giới trẻ trước dịp 20/10.

Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi và quà tặng ở Hà Nội càng sôi động. Như mọi năm, nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa hồng đã rục rịch tăng giá nhẹ. Tuy nhiên, năm nay, một số loại hoa hồng độc, lạ đã cạnh tranh gay gắt với hoa tươi và thu hút không ít khách hàng, hầu hết là giới trẻ.

Sự xuất hiện của hoa hồng sáp thơm


Hoa hồng sáp thơm với màu sắc và hình thức bắt mắt, ấn tượng

Hoa hồng sáp thơm với màu sắc và hình thức bắt mắt, ấn tượng

 

Loại hoa hồng này hiện đang được ưa chuộng bởi màu sắc đẹp, mùi thơm và độ bền từ 2-3 năm. Hoa hồng sáp thơm là một sản phẩm thuộc dòng hoa giả nhưng có hình dạng và màu sắc giống y hệt những bông hoa hồng thật.

Chị Kiều Trang, chủ cửa hàng quà tặng (Đống Đa) cho biết, hoa hồng sáp thơm được làm từ sáp theo công nghệ Nhật Bản hay Hàn Quốc, có hương thơm bền lâu, dễ chịu nên thường được trưng bày trong phòng ngủ hoặc phòng khách. "Hoa hồng bán lẻ sẽ có giá 20.000 - 25.000 đồng mỗi bông, thông thường khách mua 1 bó 33 - 52 bông sẽ có giá từ 500.000 đồng trở lên. Thời gian dùng có thể lên tới 2 - 3 năm với điều kiện bảo quản tốt, nên so sánh với hoa thật thì kinh tế hơn rất nhiều", chị Trang cho hay.


Hoa hồng sáp thơm màu xanh là sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn

Hoa hồng sáp thơm màu xanh là sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn

Mẫu mã của loại hoa hồng sáp thơm cũng phong phú. Thông thường, khách tới mua hàng sẽ được lựa chọn 4 màu: hồng, xanh, tím, đỏ. Hoa được đặt trong hộp quà tặng làm từ giấy cao cấp, có độ sáng và bắt mắt với nhiều hình dạng như trái tim, hình hộp dài.

Theo nhiều cửa hàng, hoa hồng sáp thơm có quy trình sản xuất đặc biệt với màu sắc và hương thơm ấn tượng nên đảm bảo được tiêu chí đẹp, độc, lạ, đặc biệt thu hút các bạn trẻ Việt Nam.

Hoa hồng bất tử đắt khách

Xuất hiện cách đây hơn 1 năm, đến nay, hoa hồng bất tử đã được các cửa hàng kinh doanh ồ ạt nhập về nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo chị Minh Ly, chủ một cửa hàng bán hoa trực tuyến, hoa hồng bất tử được nhập về từ Nhật Bản, sau đó cửa hàng làm và trang trí theo các mẫu có sẵn hoặc làm theo ý thích của khách. Tùy nhu cầu khách hàng mà hoa được cắm vào bình hay đặt trong lọ thủy tinh với nhiều mẫu mã đa dạng.

 


Mỗi bông hoa hồng bất tử được trưng bày sẵn trong lọ sẽ được bán với giá 130.000 - 180.000 đồng tùy kích thước, màu sắc

Mỗi bông hoa hồng bất tử được trưng bày sẵn trong lọ sẽ được bán với giá 130.000 - 180.000 đồng tùy kích thước, màu sắc

"Thực chất đây là hoa hồng thật nhưng đã được tẩm hóa chất và nhuộm màu nên có thể để 5 năm vẫn không tàn. Vì bán trực tuyến nên mỗi bông hoa hồng có giá mềm hơn các cửa hàng từ 20.000 - 30.000 đồng, dao động ở mức 130.000 - 180.000 đồng/bông, tùy kích cỡ và màu sắc", chị Ly cho biết.

Mặc dù giá đắt hơn nhiều lần so với hoa tươi Việt Nam nhưng mức độ tiêu thụ loại hoa hồng này những ngày gần đây đang có xu hướng tăng mạnh đáng kể. Loại hoa này hút khách bởi nó có nhiều màu sắc lạ như màu xanh ngọc, xanh lam hay tím..

Hoa hồng mạ vàng giá trên 500.000 đồng

Xuất hiện tại Hà Nội được một vài năm, hoa hồng mạ vàng từng được coi là món quà xa xỉ. Xu hướng tặng hoa hồng dát vàng đã xuất hiện tại Việt Nam thời gian qua, đến nay, sản phẩm này đang trở thành món quà được nhiều người săn đón, nhất là vào mỗi dịp đặc biệt.

Tuy nhiên, khác với mọi năm, hoa hồng mạ vàng hiện tại được bán với giá khá mềm. Theo chủ cửa hàng kinh doanh hoa hồng mạ vàng tại Kim Ngưu - Hai Bà Trưng, loại sản phẩm này với kích thước 25cm (chiều dài) x 9cm (chiều rộng) hiện đang được bán với giá 666.000 đồng/bông, khi mua 2 bông chỉ còn 1.200.000 đồng.


Hoa hồng mạ vàng với hình thức sang trọng, bắt mắt (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Hoa hồng mạ vàng với hình thức sang trọng, bắt mắt (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Tại nhiều trang web kinh doanh online, sản phẩm này cũng được bán với giá dao động từ 500.000 - 700.000 đồng. Lý giải về việc giá hoa khá mềm, chủ cửa hàng tại Kim Ngưu cho hay: "Trước đây, những sản phẩm này đều được các nghệ nhân làm thủ công, do vậy số lượng hạn chế và giá thành rất cao. Nhưng hiện tại, nhờ công nghệ hiện đại nên những bông hồng được mạ vàng theo dây chuyền công nghiệp. Do vậy, số lượng hoa được cung cấp ra thị trường tăng mạnh và giá thành cũng rẻ hơn".

 


Cận cảnh bông hoa hồng được chế tác tinh xảo và tỉ mỉ (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Cận cảnh bông hoa hồng được chế tác tinh xảo và tỉ mỉ (Ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Theo tìm hiểu, hoa hồng mạ vàng thực chất là hoa hồng đã phơi khô, sau đó mạ lớp vàng mỏng, rồi phun nhựa PUC để giữ độ bóng. Lớp vàng dát bên ngoài hoa hồng tinh xảo và óng ánh, theo thời gian không bị cũ hay phai mờ đã khiến giá trị của sản phẩm này được tăng lên đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước