New York - Thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 05/08/2016 15:10 GMT+7

Thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: Daily Mail)

VTV.vn - Thành phố New York, Mỹ, đã chính thức vượt thủ đô London, Anh trở thành điểm đến sinh sống và làm việc đắt đỏ nhất thế giới đối với các nhân viên văn phòng.

Theo khảo sát được Tập đoàn dịch vụ bất động sản toàn cầu Savills công bố, tổng chi phí nhà ở cho một nhân viên văn phòng tại New York là 114.010 USD/năm vào tháng 7/2016, tăng 2% so với tháng 12/2015. Trong khi đó, con số này tại London lại giảm 11%, xuống còn 100.141 USD/năm.

London đã chiếm giữ vị trí đầu bảng các thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, chi phí nhà cửa đã giảm đáng kể do đồng Bảng bị mất giá so với đồng USD và thị trường nhà đất hạ nhiệt sau khi người dân Anh quyết định rời khỏi EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước