“Nghiện internet” có phải là một căn bệnh?

Mai Linh (theo CNN)-Chủ nhật, ngày 19/03/2023 13:30 GMT+7

Ảnh: CNN

VTV.vn - Nhiều người trong chúng ta dành phần lớn thời gian của mình trước màn hình điện thoại.

Theo Pew Research vào năm 2021 và 2022, 31% người trưởng thành và 46% thanh thiếu niên Mỹ truy cập internet gần như liên tục trong một ngày. Như vậy, đó có phải là quá nhiều?

Hiện tại, chứng “nghiện internet” vẫn chưa có chẩn đoán lâm sàng chính thức. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi về việc liệu nó có đủ điều kiện là một rối loạn sức khỏe tâm thần hay không. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng, quá nhiều thời gian trên màn hình có thể gây ra nhiều tác động xấu, đặc biệt là đối với trẻ em.

Khi bạn sử dụng điện thoại, máy tính quá lâu sẽ tạo gánh nặng cho thể chất lẫn tinh thần. Điều này “dập tắt” khả năng sáng tạo và làm suy giảm trí nhớ của mỗi người. Ngoài ra, bạn phải đối mặt với các vấn đề khác như lo lắng, căng thẳng, thậm chí là bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước