Người dân Bắc Kinh, Trung Quốc chỉ được mua xe ô tô khi trúng… xổ số

Thái Bình, Thế Tâm (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 26/05/2016 22:14 GMT+7

VTV.vn - Để được mua một chiếc ô tô, người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) phải chơi trò may rủi - đăng ký quay xổ số - để giành quyền mua.

Sau 5 năm áp dụng chính sách này tại Trung Quốc, hiện tỷ lệ trúng xổ số để được mua ô tô đã xuống mức thấp nhất từ trước đến nay; với hơn 700 người nộp đơn mua xe, chỉ có 1 người trúng số. Nếu như trước đây, mỗi tháng Bắc Kinh cấp giấy phép cho hơn 20.000 người mua, trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây, con số này chỉ còn 12.000 người. Chuyện phải đợi vài năm mới trúng quyền mua ô tô đã trở nên phổ biến tại thành phố này.

Tắc đường và ô nhiễm là hai mối bận tâm và lo lắng lớn nhất của người dân Bắc Kinh. Nhiều năm qua, chính quyền Bắc Kinh đã thực hiện chủ trương người có xe ô tô sẽ bị cấm 1 ngày/tuần cùng nhiều quy định đối với xe ô tô từ bên ngoài vào thành phố. Dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng dường như tình trạng kẹt xe - nỗi ám ảnh của người dân thành phố Bắc Kinh - vẫn không được cải thiện nhiều.

Bắc Kinh cấm xe đạp điện, xe máy điện trên 10 tuyến phố Bắc Kinh cấm xe đạp điện, xe máy điện trên 10 tuyến phố

VTV.vn - Chính quyền Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm xe máy điện, xe đạp điện lưu thông tại 10 tuyến phố chính ở thủ đô.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước