Những dấu hiệu khi trẻ bị bắt nạt tại trường học

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 19:41 GMT+7

VTV.vn - Trẻ thường xuyên đau ốm; trẻ thay đổi hành vi, như khó ngủ, gặp ác mộng, điểm số tụt là một trong những dấu hiệu cho thấy có khả năng trẻ đang bị bắt nạt.

Theo một khảo sát do Viện nghiên cứu y học - xã hội học phối hợp với tổ chức Plan thực hiện, chỉ có 40% trẻ từng bị bắt nạt tại trường học sẵn sàng chia sẻ điều này với bố mẹ hoặc người thân. Những em còn lại chọn cách im lặng.

Điều này không chỉ khiến cho các em rơi vào trạng thái lo lắng, chán nản không muốn đến trường, mà còn khiến cho tình trạng bắt nạt vẫn tiếp diễn mà không có giải pháp.

Những dấu hiệu của trẻ bị bắt nạt tại trường học do các nhà nghiên cứu tâm lý chỉ ra gồm: Trẻ thường xuyên đau ốm; Trẻ thay đổi hành vi, như khó ngủ, gặp ác mộng, hành động lóng ngóng, vụng về; Điểm số tụt do trẻ bất an khi đến trường, không tập trung vào bài giảng; Trẻ nghỉ chơi với bạn bè; Không hứng thú với những thứ trước đó trẻ yêu thích; Trẻ thường xuyên bị mất đồ, như đồ dùng học tập, đồ chơi, đồ ăn; Trẻ sợ đi học bằng xe đưa đón của trường; Nhịn đi vệ sinh ở trường, do trẻ sợ đến chỗ vắng vẻ, kín đáo sẽ bị các bạn bắt nạt; Trẻ tự ti về bản thân và bắt nạt trẻ nhỏ hơn mình.

Khi nhận ra con bị bắt nạt ở trường, bố mẹ nên làm như thế nào là câu hỏi không dễ trả lời, bởi những tình huống thực tế rất phong phú. Hôm nay trong chương trình Cuộc sống thường ngày, TS. Vũ Thu Hương, giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, trường Đại học sư phạm Hà Nội - người có rất nhiều kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các phụ huynh và em nhỏ, đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước