Những điều chưa biết về Hoàng hậu đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/03/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hoàng hậu sở hữu vẻ đẹp rất Á Đông, tính tình hiền hòa, khiêm nhường và gần gũi, có nụ cười thân thiện. Ngoài ra, cô còn là biểu tượng thời trang của đất nước Bhutan.

Hoàng hậu Jetsun Pema sinh năm 1990 và là con gái thứ 2 của một phi công trong quân đội hoàng gia Bhutan. Nhưng không vì thế mà quyết định cưới cô gái thường dân của Quốc vương Wangchuck lại bị gia đình và dân chúng phản đối.

Hoàng hậu Jetsun đã từng là sinh viên khoa nghệ thuật London và theo học Quan hệ Quốc tế tại Anh quốc. Vì thế, cô luôn là người sắp xếp và hỗ trợ Quốc vương trong các công việc của hoàng gia như những chuyến công du hay kêu gọi người dân tham gia các chiến dịch hoạt động xã hội.


Cặp đôi hoàng gia Bhutan và hoàng tử bé. (Ảnh: Facebook Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck).

Cặp đôi hoàng gia Bhutan và hoàng tử bé. (Ảnh: Facebook Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck).

Để minh chứng cho tình yêu, đi đâu người ta cũng thấy hình ảnh hai vợ chồng Quốc vương và Hoàng hậu luôn tay trong tay. Và câu chuyện cổ tích đẹp giữa Quốc vương Wangchuck và Hoàng Hậu Jetsun Pema lại càng đẹp hơn nữa khi hai người đã chào đón cậu con trai đầu lòng.

Đặc biệt hơn, để mừng lễ đầy tháng của vị hoàng tử nhỏ này, đất nước Bhutan xinh đẹp đã cùng nhau trồng 108.000 cây xanh. Bởi ở quốc gia này, cây xanh là biểu tượng của sự sống, của sự trường thọ, sức khỏe, vẻ đẹp và lòng từ bi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước