Phát hiện hầm mộ Pharaoh 4.300 năm tuổi tại Ai Cập

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/10/2017 09:27 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Một ngôi mộ cổ có niên đại khoảng 4.300 năm vừa được các nhà khảo cổ phát hiện ở ngoại ô thành phố Giza, Ai Cập.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện phần trên của một tượng đài nữ hoàng Ai Cập của triều đại thứ sáu, người cai trị Ai Cập vào thế kỷ 23 trước Công nguyên.

Những ký tự cổ bên trong hầm mộ Pharaoh này đang được các nhà nghiên cứu giải mã để tìm thêm thông tin về chủ nhân của ngôi mộ này. 

Phát hiện hầm mộ Pharaoh 4.300 năm tuổi tại Ai Cập - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty)

Phát hiện hầm mộ Pharaoh 4.300 năm tuổi tại Ai Cập - Ảnh 2.

(Ảnh: Reuters)

Phát hiện hầm mộ Pharaoh 4.300 năm tuổi tại Ai Cập - Ảnh 3.

(Ảnh: Getty)


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước