Phát hiện loài khủng long mới tại Mexico

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/06/2018 20:31 GMT+7

Hóa thạch khủng long mới.

VTV.vn - Sau 8 năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ học Mexico đã phát hiện ra một loài khủng long mới sống ở bờ biển phía Tây Bắc, bang Coahuila.

Hóa thạch khủng long mới được phát hiện là một chi mới của loài khủng long có gai, dài khoảng 3,5m và nặng hơn nửa tấn. 

Hóa thạch khủng long này được tìm thấy tại vùng Ocampo thuộc bang Coahuila và được cho là có nguồn gốc từ vùng sa mạc phía Bắc Mexico.

Phát hiện dấu vết khủng long niên đại 170 triệu năm ở Scotland Phát hiện dấu vết khủng long niên đại 170 triệu năm ở Scotland

VTV.vn - Dấu chân khủng long có niên đại 170 triệu năm trước mới được phát hiện trên đảo Skye, Scotland trong một đầm lầy phía Đông Bắc của hòn đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước