Phát hiện thiên văn học củng cố thuyết tương đối rộng của Einstein

Hoàng Yến (VTV9)

20/04/2020 08:53 GMT+7

VTV.vn - Thuyết tương đối rộng được coi là nền tảng của vật lý hiện đại, giúp các nhà khoa học hiểu được lực hấp dẫn.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà thiên văn học đã quan sát thấy một ngôi sao quay xung quanh một hố đen khổng lồ nằm ở trung tâm của dải Ngân hà theo quỹ đạo được dự đoán trong thuyết tương đối rộng mà thiên tài Albert Einstein đã đưa ra từ thế kỷ trước. 

Theo nghiên cứu mới, các nhà thiên văn học sử dụng kính thiên văn cực lớn của Đài thiên văn Nam châu Âu đặt tại sa mạc ở Chile và nhận thấy ngôi sao nhỏ quay quanh hố đen theo quỹ đạo hình hoa hồng. Điều này chứng minh thuyết tương đối rộng được áp dụng với một ngôi sao cách Mặt trời 26.000 năm ánh sáng. Đây là kết quả mà các nhà khoa học đã mong đợi từ lâu và có được nhờ các phép đo đạc có độ chính xác ngày càng cao, từ đó mở ra cơ hội giải mã những bí ẩn trong dải Ngân hà.


“Thuyết tương đối hẹp và rộng” – Nguồn cảm hứng khám phá khoa học “Thuyết tương đối hẹp và rộng” – Nguồn cảm hứng khám phá khoa học

VTV.vn - Cuốn sách “Thuyết tương đối hẹp và rộng”sẽ đem lại nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ yêu khoa học.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Khoảnh khắc hố đen “xé xác” một ngôi sao

Khoảnh khắc hố đen “xé xác” một ngôi sao

VTV.vn - Trong lúc săn lùng các hành tinh mới, kính viễn vọng TESS của NASA đã thu được khoảnh khắc một hố đen “xé xác” nạn nhân của nó là một ngôi sao thành những mảnh vụn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.