Quản lý bán hàng rong tại New York

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 18:04 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thành phố New York đã quy hoạch vỉa hè một cách bài bản và quản lý chặt chẽ người bán hàng rong để không ảnh hưởng đến lối đi của người đi bộ.

Thành phố New York, Mỹ là thành phố hiện đại bậc nhất thế giới, song tại đây, không khó bắt gặp những xe bán đồ ăn hay quầy lưu niệm ven đường. Những quầy bán hàng rong trên đường phố như một nét chấm phá, tạo thêm sự đa dạng và sức sống cho thành phố nhộn nhịp này.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố đã phải quy hoạch vỉa hè một cách bài bản và quản lý chặt chẽ người bán hàng rong để không ảnh hưởng đến lối đi của người đi bộ.

Không chắn lối sang đường cho người đi bộ, phải đặt cách trạm xe bus tối thiểu 300m và trừ lại ít nhất 1,5m vỉa hè, và chỉ được bán hàng tại địa điểm đã đăng ký. Đó là một số quy định do chính quyền thành phố New York đặt ra nhằm đảm bảo các xe bán hàng rong không cản trở lối đi dành cho người đi bộ. Các xe bán hàng rong còn phải đảm bảo kích thước theo quy định và phải được cơ quan chức năng cấp phép.

Mức phí cho một địa điểm bán hàng rong không cao, chỉ khoảng 100 USD/năm nhưng không phải ai muốn bán cũng được, bởi mỗi năm thành phố chỉ cấp phép cho 635 người. Nếu bán chui hoặc vi phạm các quy định của thành phố, người bán hàng rong có thể bị phạt tới hàng nghìn USD.

Hiện tại, ở New York có khoảng 12.000 người bán hàng rong, đa phần trong số ngày là dân nhập cư và cựu chiến binh. Mỗi năm, họ đóng góp tới 293 triệu USD cho nền kinh tế thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước