Rực rỡ sắc màu dải san hô vùng Raja Ampat

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 14:04 GMT+7

VTV.vn - Hãy cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp tráng lệ của những rạn san hô vùng Raja Ampat, Indonesia - nơi được mệnh danh là Amazon trong lòng đại dương.


Các loài cá săn mồi rất đông đảo, chúng thường tụ tập thành những đàn lớn tạo hình vòng tròn

Các loài cá săn mồi rất đông đảo, chúng thường tụ tập thành những đàn lớn tạo hình vòng tròn


Những san hô mềm và chùm sao biển tạo thành một đám màu sắc rực rỡ của rạn san hô chắc chắn sẽ gây ấn tượng với mỗi du khách tham gia chuyến lặn biển ở đây

Những san hô mềm và chùm sao biển tạo thành một đám màu sắc rực rỡ của rạn san hô chắc chắn sẽ gây ấn tượng với mỗi du khách tham gia chuyến lặn biển ở đây


Dưới môi trường đại dương, rạn san hô mềm thường có một lớp cặn bám lớn dần theo thời gian. Mảng cặn đá vôi này phủ lên giống như lớp chăn phủ ngoài rạn san hô.

Dưới môi trường đại dương, rạn san hô mềm thường có một lớp cặn bám lớn dần theo thời gian. Mảng cặn đá vôi này phủ lên giống như lớp chăn phủ ngoài rạn san hô.


Nhiều hòn đảo ở đây có những vỉa đá vôi dưới lòng đại dương đẹp một cách đáng kinh ngạc

Nhiều hòn đảo ở đây có những vỉa đá vôi dưới lòng đại dương đẹp một cách đáng kinh ngạc


Hàng trăm con cá dơi có đôi mắt lớn di chuyển thành đàn giữa làn nước biển xanh

Hàng trăm con cá dơi có đôi mắt lớn di chuyển thành đàn giữa làn nước biển xanh


Rạn san hô ở Raja có rất nhiều loài cá và sinh vật sinh sống, như loài rùa biển này

Rạn san hô ở Raja có rất nhiều loài cá và sinh vật sinh sống, như loài rùa biển này


Các loài cá thích bơi quanh những rạn san hô hình dạng giống một cây nấm khổng lồ. Đây vừa nơi trú ẩn vừa là vùng kiếm ăn hàng ngày của chúng.

Các loài cá thích bơi quanh những rạn san hô hình dạng giống một cây nấm khổng lồ. Đây vừa nơi trú ẩn vừa là vùng kiếm ăn hàng ngày của chúng.


Mỗi khe đá là nơi trú ngụ và phát triển của san hô. Ở đó có nhiều loài san hô khác nhau luôn ganh đua và cùng phát triển.

Mỗi khe đá là nơi trú ngụ và phát triển của san hô. Ở đó có nhiều loài san hô khác nhau luôn ganh đua và cùng phát triển.


Raja Ampat là địa phận của những loài san hô cứng có chiều dài khoảng 2km vùng biển.

Raja Ampat là địa phận của những loài san hô cứng có chiều dài khoảng 2km vùng biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước