Rừng tràm Trà Sư - “Bữa tiệc” màu xanh mùa nước nổi

Việt Nữ (VTV9)-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Nếu bạn muốn phiêu lưu trong chốn rừng hoang, tạm thời quên hết lo âu của cuộc sống và hòa mình với thiên nhiên, hãy đến rừng tràm Trà Sư ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Rừng tràm Trà Sư nằm bên ngã ba của sông Châu Đốc và sông Hậu với diện tích khoảng 850ha. Đây là khu rừng ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng cùng vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng. 

Rừng tràm Trà Sư là nơi tụ họp của 116 loại động vật quý hiếm, 140 loài thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Toàn bộ mặt nước được bao phủ bởi màu xanh mơn mởn của bèo tây, bao bọc với màu xanh của đồng lúa bạt ngàn.

Để đến được nơi này, du khách sẽ phải đi bằng tắc ráng, một loại phương tiện thủy đặc biệt có gắn động cơ, qua đó bạn có thể đi sâu vào rừng tràm ngập nước và khám phá những điều thú vị đang chờ đón.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước