Sắc vàng rực rỡ hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 16:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (1/12), Lễ hội Hoa Dã quỳ - Chư Đăng Ya năm 2017 tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã chính thức khai mạc.

Hàng nghìn du khách đã đến tham quan, khám phá vẻ đẹp tự nhiên tại địa danh này. Đây cũng là 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam bình chọn.

Đến với lễ hội, người xem không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của ngọn núi lửa đã ngủ yên, sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ trên các triền đồi, mà còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa đậm chất Tây Nguyên.

Một trong những hoạt động cuốn hút đông đảo người dân địa phương, cũng như khách du lịch tham gia chính là cuộc thi Vượt đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya.

Với bà con Jrai, Bana ở vùng đất này, đây cũng là dịp để bà con giới thiệu, quảng bá các sản vật đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Trong đó, nổi tiếng với các món ăn dân dã, nhưng lại rất hấp dẫn.

Chính vẻ đẹp, sức cuốn hút của mùa hoa dã quỳ Tây Nguyên đã tạo điểm nhấn ấn tượng, giúp cho tỉnh Gia Lai quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch tại địa phương. Còn với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá, đây là cơ hội để trải nghiệm không gian thơ mộng, hùng vĩ trên đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya.

Chư Đăng Ya trước ngày khai hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya trước ngày khai hội hoa dã quỳ

VTV.vn - Từ ngày 1 - 3/12, lần đầu tiên Lễ hội Hoa Dã quỳ sẽ được huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức trên ngọn núi lửa Chư Đăng Ya nổi tiếng ở vùng đất này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước