Singapore hạn chế rượu như thế nào?

Lê Dũng, Mạnh Hà (Thường trú Đài THVN tại Singapore)-Thứ hai, ngày 27/03/2017 06:30 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, luật của Singapore đánh thuế rất cao việc buôn bán rượu, cũng như hạn chế khu vực uống rượu và giờ uống rượu.

Tại Singapore, chỉ những công ty có giấy phép của Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) mới được phép bán rượu. Ngoài ra, để hạn chế tiêu thụ mặt hàng này, Singapore cũng áp thuế rượu rất cao, ở mức 200%, khiến giá rượu ở đây rơi vào mức cao nhất thế giới.

Bên cạnh đó, theo Luật Kiểm soát Rượu bia năm 2015, cửa hàng chỉ được phép bán rượu cho người trên 18 tuổi. Nếu vi phạm, sẽ có thể bị phạt tới 10.000 SGD và bị tước giấy phép kinh doanh rượu ít nhất 12 tháng. Mức hình phạt nói trên cũng sẽ được áp dụng nếu cửa hàng bán rượu cho khách trong khoảng sau 10h30 tối đến 7h sáng hôm sau.

Không chỉ mạnh tay với hoạt động bán rượu, người nào uống rượu nơi công cộng sau 10h30 tối đến 7h sáng hôm sau, có thể bị phạt tới 1.000 SGD. Nếu tái phạm có thể bị phạt tới 2.000 SGD hoặc ngồi tù tới 3 tháng, hoặc cả hai hình thức này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước