Sức hấp dẫn của búp bê Matryoshka

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/08/2017 22:23 GMT+7

VTV.vn - Với chiếc khăn trùm đầu, đôi má hồng, cặp mắt tròn to rất dễ thương, hình tượng búp bê Matryoshka đã được cả thế giới biết đến.

Búp bê Matryoshka bắt đầu được sản xuất từ thế kỷ 19. Theo tiếng Latin, "Matryoshka" có nghĩa là "mẹ". Bên trong mỗi con búp bê có chứa nhiều búp bê khác với kích thước nhỏ hơn.

Thị trấn Semenov là nơi sản xuất búp bê Matryoshka nổi tiếng nhất nước Nga, tất cả những con búp bê này đều được làm bằng tay, do đó sẽ không có 2 con búp bê Matryoshka giống hệt nhau.

Để làm ra một bộ búp bê Matryoshka, các nghệ nhân thường phải mất 7 ngày để tạo hình, vẽ và đánh bóng, trong đó công đoạn vẽ đòi hỏi sự tỉ mỉ, mất nhiều thời gian nhất.

Mặc dù được sản xuất lần đầu tiên từ cách đây 2 thế kỷ, nhưng đến nay, búp bê Matryoshka vẫn là món đồ chơi, quà lưu niệm mà các em nhỏ và khách du lịch rất ưa thích khi đến với nước Nga.

Đến Nga, bạn có thể tìm thấy Matryoshka nằm trang trọng trong các quầy hàng lưu niệm ở các khách sạn hay được bày bán trong những cửa hàng nhỏ ven công viên, cũng có khi ở trong những thùng xe bán dạo trên đường phố. Nhưng có thể khẳng định một điều, búp bê Matryoshka đã chinh phục cả thế giới bằng chính vẻ ngộ nghĩnh rất Nga của chúng.

Búp bê Matryoshka in hình cầu thủ nổi tiếng Búp bê Matryoshka in hình cầu thủ nổi tiếng

VTV.vn - Du khách và các fan hâm mộ bóng đá có mặt tại Nga thời điểm đang diễn ra Giải bóng đá Cúp liên đoàn Các châu lục FIFA 2017 rất thích thú với món quà lưu niệm thú vị này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước