Thú vị cách bán hàng bằng "cáp treo" ở miền Tây

Lan Anh (VTV9)-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 13:15 GMT+7

VTV.vn - Con kênh chỉ hơn 3km nhưng có đến 5 - 6 ròng rọc bán hàng qua sông. Người dân Hậu Giang còn gọi ròng rọc bằng một tên khác là cái ghõ ghẽ.

Những sản phẩm du lịch gắn với đặc thù của địa phương sẽ luôn là điểm nhấn hấp dẫn du khách.

Như nhắc đến Cần Thơ, người ta nghĩ đến chợ nổi Cái Răng. Còn ở một địa phương ở vùng sâu của tỉnh Hậu Giang, người dân sinh sống dọc theo bờ kênh nhưng cầu qua kênh lại rất ít mà ghe xuồng không phải nhà nào cũng có. Vì vậy, họ đã nghĩ ra cách trao đổi mua bán hàng hóa rất thú vị.

Mê mẩn vẻ đẹp khu chợ nổi ở Indonesia Mê mẩn vẻ đẹp khu chợ nổi ở Indonesia Hấp dẫn các điểm du lịch sinh thái tại Cần Thơ Hấp dẫn các điểm du lịch sinh thái tại Cần Thơ Đặc sản cá thác lác cườm Hậu Giang Đặc sản cá thác lác cườm Hậu Giang

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước