Tới nghĩa địa máy bay ở Mỹ

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 29/05/2017 12:00 GMT+7

VTV.vn - Mỹ là quốc gia có nhiều sa mạc. Đó đồng thời là địa điểm lý tưởng của những nghĩa địa máy bay – nơi tập kết những “chú chim sắt” đã hết thời hoặc cũ không dùng được nữa.

Tại Mỹ hiện nay có hơn chục bãi tập kết những chiếc máy bay cỡ lớn nhưng đã hết thời hoặc quá hạn sử dụng. Chúng tập trung ở những bang nóng như Arizona, New Mexico và California. Đây là những nơi lý tưởng bởi có không gian rộng lớn như sa mạc, lượng mưa thấp, đảm bảo kim loại không bị ăn mòn gỉ sét. Sa mạc Mojave ở California là một nơi như vậy. Nó là một trong các nghĩa địa máy bay nổi tiếng của Mỹ, là nơi "yên nghỉ" của hàng trăm chiếc máy bay "vô phương cứu chữa" hay không thể sử dụng trong thời gian dài.

Sân bay Southern California Logistics tọa lạc ở Victorville, California, Mỹ, cách Los Angeles về phía đông bắc chừng 80 dặm. Do nằm trong sa mạc có khí hậu khô nóng, nơi này trở thành địa điểm lý tưởng cho những "chú chim sắt" đậu bất động suốt thời gian dài.

Hầu hết máy bay nằm tại đây không thể sửa chữa được nữa. Người ta tháo những phần có giá trị nhất trên máy bay như động cơ. Toàn bộ các loại dầu mỡ, nguyên liệu đều bị rút sạch.

Một số hãng hàng không còn dùng nghĩa địa này làm chỗ đậu máy bay nếu họ không sử dụng trong thời gian dài. Hãng vận chuyển FedEx đã cho nhiều máy bay chở hàng như McDonnell Douglas DC/MD-10 và MD-11 nghỉ ngơi ở đây. Hãng hàng không của Anh British Airways cũng đưa khá nhiều "phi đội bay" gồm những chiếc Boeing cỡ lớn đến đây. Đó là những chiếc máy bay đã chạy hết công suất, tới thời điểm "nghỉ hưu" và được thay thế bằng những chiếc mới. Một số hãng khác như Singapore Airlines, Air New Zealand và Cathay Pacific cũng gửi những chiếc Boeing 747 tới đây.

Tới nghĩa địa máy bay ở Mỹ - Ảnh 1.

Toàn cảnh nghĩa địa máy bay nhìn từ trên cao

Tới nghĩa địa máy bay ở Mỹ - Ảnh 2.

Các nghĩa địa máy bay của Mỹ thường tập trung tại vùng sa mạc, nơi có khí hậu khô nóng ít mưa

Tới nghĩa địa máy bay ở Mỹ - Ảnh 3.

Đây là nơi tập kết của hàng trăm máy bay dân dụng chở khách hoặc máy bay chở hàng đã "về hưu"

Tới nghĩa địa máy bay ở Mỹ - Ảnh 4.

Hãng hàng không của Anh British Airways đưa khá nhiều máy bay đã cũ tới đây

Tới nghĩa địa máy bay ở Mỹ - Ảnh 5.

Bên cạnh đó là những chiếc máy bay "hết đát" của hãng vận chuyển FedEx

Tới nghĩa địa máy bay ở Mỹ - Ảnh 6.

Chiếc Boeing 747 của Orient Thai nằm gọn trong nghĩa địa với nhiều phần bị tháo và đem bán.

Tới nghĩa địa máy bay ở Mỹ - Ảnh 7.

Tới nghĩa địa máy bay ở Mỹ - Ảnh 8.

Những chiếc máy bay được tháo sạch bộ phận quan trọng nhất là động cơ

Tới nghĩa địa máy bay ở Mỹ - Ảnh 9.

Nga thử nghiệm thành công máy bay chở khách MC-21 Nga thử nghiệm thành công máy bay chở khách MC-21 Airbus khởi công dây chuyền lắp ráp máy bay tại Trung Quốc Airbus khởi công dây chuyền lắp ráp máy bay tại Trung Quốc Hành khách không được sạc điện thoại bằng pin dự phòng trên máy bay Hành khách không được sạc điện thoại bằng pin dự phòng trên máy bay

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước