Trào lưu mua kim cương sản xuất trong phòng thí nghiệm tại Hong Kong, Trung Quốc

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 23:09 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: londonde.com

VTV.vn - Mua kim cương được chế tạo hoàn toàn trong phòng thí nghiệm đang là xu hướng được nhiều cặp đôi sắp cưới tại Hong Kong, Trung Quốc ưa chuộng.

Nguyên nhân là do những người trẻ tại đây đã bắt đầu lưu tâm đến các vấn đề về nhân quyền, trong bối cảnh vấn nạn khai thác "kim cương máu" vẫn đang gây nhức nhối tại nhiều quốc gia châu Phi.

Bên cạnh đó, chất lượng của những viên kim cương nhân tạo cũng đang ngày càng được cải thiện, khiến nhiều cặp đôi cho rằng chúng không khác gì kim cương thật.

Phát hiện viên kim cương khủng 706 carat tại Sierra Leone Phát hiện viên kim cương khủng 706 carat tại Sierra Leone Xe Rolls-Royce sơn bằng bụi của 1.000 viên kim cương Xe Rolls-Royce sơn bằng bụi của 1.000 viên kim cương Rao bán chiếc nhẫn kim cương xanh giá 25 triệu USD Rao bán chiếc nhẫn kim cương xanh giá 25 triệu USD
     

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước