Trung Quốc: Bé trai 10 tuổi bỏ nhà lang thang 1 tháng vì bị bố đánh

Bạch Dương (VTV9)-Thứ năm, ngày 03/08/2017 19:41 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, một cậu bé 10 tuổi đã bỏ nhà đi lang thang gần 1 tháng sau trận đòn của cha.

Chạy trốn khỏi nhà và không có tiền, cậu bé đã phải lượm những chai nhựa để đổi lấy tiền mua thức ăn, hái ăn trái cây dại, thậm chí còn bắt rắn và tự thổi lửa để nướng ăn.

Khi được cảnh sát phát hiện và đưa về nhà, cậu bé ở trong tình trạng gầy gò, bẩn thỉu. Bữa cơm nhà khi trở về đối với cậu là bữa ăn ngon lành nhất. Cậu bé nói rằng, dù thế nào cũng không bỏ nhà đi nữa. Trong khi cha mẹ cậu cũng sẽ xem xét lại phương pháp giáo dục và không đánh con nữa.

Đây là bài học dành cho những bậc cha mẹ hay mắng mỏ con cái và các em nhỏ từng có ý định bỏ nhà đi chỉ vì bị bố mẹ phạt.

SỐC: Người mẹ tại Mỹ đánh con rồi phát livestream trên Facebook SỐC: Người mẹ tại Mỹ đánh con rồi phát livestream trên Facebook

VTV.vn - Một đoạn phát livestream trên Facebook ghi lại cảnh một người mẹ dạy con của mình bằng cách đánh và tát liên tục vào cô bé, đang gây phẫn nộ cộng đồng mạng tại Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước