Tưng bừng lễ hội ném bột màu Holi ở Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/02/2018 15:10 GMT+7

VTV.vn - Tại Ấn Độ, ngày 26/2, người dân nước này đã tưng bừng tổ chức Lễ hội sắc màu Holi để chào đón mùa Xuân.

Đây là ngày hội ném bột màu nổi tiếng, thu hút rất nhiều người dân địa phương và đông đảo du khách tham gia.

Holi là lễ hội được tổ chức hàng năm để đánh dấu sự bắt đầu của mùa Xuân. Đối với những người tham gia, lễ hội này là sự tượng trưng cho tình bạn, sự tha thứ và niềm vui chiến thắng những điều xấu xa.

Để phục vụ lễ hội, rất nhiều loại bột màu khác nhau đã được chuẩn bị từ các loại thực vật tự nhiên. Khi lễ hội diễn ra, mọi người sẽ cùng nhau đổ ra đường để ném bột màu và những cánh hoa vào nhau. Do đó, người tham gia lễ hội sẽ có vẻ ngoài như những bức tranh đầy màu sắc. Đây cũng chính là lý do Lễ hội Holi còn được biết đến với tên gọi "Lễ hội sắc màu".

Ngắm những sắc màu rực rỡ ở lễ hội Holi, Ấn Độ Ngắm những sắc màu rực rỡ ở lễ hội Holi, Ấn Độ

Holi được xem là một lễ hội sắc màu của những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ, đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân. Cùng xem người dân Ấn Độ "nhuộm màu" bản thân thế nào qua chùm ảnh dưới đây!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước