Xu hướng thời trang từ… lá dứa

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 08/05/2017 16:07 GMT+7

VTV.vn - Một công ty tại Anh có tên là Pinatex đã phát triển thành công dòng sản phẩm mới làm bằng sợi sản xuất từ lá dứa.

Chị Alicia Lai, nhà thiết kế, cho biết: "Cấu trúc lá dứa khiến sản phẩm có độ co giãn rất tự nhiên, mềm xốp, màu sắc cũng đa dạng. Việc chăm sóc các sản phẩm khá dễ dàng vì lá dứa có độ bền tốt".

Lá dứa ban đầu lại được thu gom và sơ chế ở Phillippines, sau đó chuyển tới Pinatex – đơn vị đầu tiên phát hiện và nghiên cứu thành công loại nguyên liệu này.

Bà Carmen Hijosa, nhà sáng chế tại Pinatex, nói: "Sợi dứa đã được sử dụng ở Philippines hơn 400 năm nay để làm vải rồi. Tôi nhận ra là lá dứa vừa dai vừa bền lại vừa xốp, sao không tận dụng nguồn lá bỏ đi để sản xuất giày dép nhỉ?".

Trung bình mỗi m2 vải dứa cần 480 lá dứa. Trong khi lá dứa bị xem là đồ thừa bỏ đi sau khi nông dân đã thu hoạch hết trái, việc tái chế đã giúp tiết kiệm nguồn nguyên liệu chất lượng này. Hiện tại, các sản phẩm làm từ sợi dứa đều đã đạt tiêu chuẩn của ngành và được bày bán bên cạnh các thương hiệu thời trang nổi tiếng khác như Maravilla hay Puma ở London.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, xu hướng sử dụng nguyên liệu sạch khó có thể thay đổi bộ mặt ngành công nghiệp thời trang một sớm một chiều. Nhưng ít nhất trước mắt, nó đang tạo ra xu hướng mới và tạo ra thêm việc làm cho người dân khi đơn đặt hàng với Pinatex đang vượt quá lượng cung công ty đang có.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước