Đảo du lịch vắng người tại Nhật Bản

Quang Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 03/12/2017 13:25 GMT+7

VTV.vn - "Lãng phí thắng cảnh" hay "tiếc cho cảnh đẹp" là những cụm từ mà người dân địa phương nói về các hòn đảo du lịch vắng người của Nhật Bản.

Đảo Iki cách thành phố Fukuoka khoảng 80km về hướng Tây Bắc, được biết đến là khu du lịch nổi tiếng của Nhật Bản với bãi biển hình cánh cung, cát trắng trải dài và nước biển xanh trong. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều đặc sản nổi tiếng. Tuy nhiên, thời gian qua, đảo Iki luôn vắng người.

Ông Hiroshi Shirakawa - Chủ tịch huyện đảo Iki, tỉnh Nagasaki - cho biết: "Năm 2017, dân số trên đảo chỉ còn khoảng 27.000 người, đã giảm 1/2 so với thời kỳ chúng tôi phát triển nhất. Đối với các ngành nông nghiệp hay nghề cá trên biển, do thiếu nhân lực nên đã không thể duy trì được như trước đây".

Tình trạng thiếu nhân lực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ và chất lượng du lịch tại đảo Iki. Đây cũng là một nguyên nhân khiến lượng khách đến đảo giảm đi.

Theo thống kê, chỉ trong vòng 30 năm, số người trên 65 tuổi tại đảo đã tăng gấp 3, trong khi tỉ lệ sinh cực thấp do nhiều người trẻ rời bỏ quê hương. Huyện đảo Iki đã được xếp vào khu vực vùng xa và phải nhờ đến ngân sách viện trợ từ Trung ương.

Cơ sở vật chất trên đảo Iki như đường sá, bến bãi, sân bay, hải cảng, các công trình lớn đã được hoàn thiện kể từ thời kỳ phát triển cao độ. Việc thu hút những người trẻ tuổi, kể cả người nước ngoài đến sinh sống đang là mục tiêu cao nhất của huyện đảo này.

Tỉnh Yamanashi, Nhật Bản quảng bá du lịch tại Việt Nam Tỉnh Yamanashi, Nhật Bản quảng bá du lịch tại Việt Nam

VTV.vn - Thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản vừa chủ trì buổi quảng bá du lịch của địa phương này tới các Bộ ban ngành, cũng như các công ty lữ hành của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước