ĐBSCL: Du lịch sinh thái chưa khai thác đúng tiềm năng

Thanh Chương - Hoài Tâm-Thứ bảy, ngày 23/05/2015 10:23 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã có những hiệu quả ban đầu song mô hình phát triển vườn cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái ở ĐBSCL vẫn chưa được khai thác đúng tiềm năng.

Hiện Bến Tre có 47 điểm du lịch vườn, dẫn đầu ĐBSCL về loại hình du lịch sinh thái vườn. Riêng tại Vương quốc trái cây Chợ Lách có 19 điểm tham quan. Một số điểm tham quan do người dân đầu tư, quản lý, số khác có sự kết hợp giữa Nhà nước và người dân nhưng nhìn chung còn nhỏ lẻ. Sản phẩm du lịch thiếu tính độc đáo, thường trùng lặp nên gây nhàm chán cho du khách.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước