dự phòng

Dự phòng đột quỵ não như thế nào?

Dự phòng đột quỵ não như thế nào?

VTV.vn - Đột quỵ não là một bệnh thần kinh đe dọa cuộc sống phổ biến nhất và là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới.
Tạm dừng đưa du khách tới vùng dịch Ebola

Tạm dừng đưa du khách tới vùng dịch Ebola

Trước những thông báo của WHO và tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp tại các nước Tây Phi, hiện nay Việt Nam đang triển khai các biện pháp cần thiết để đối phó với căn bệnh này. Một trong số đó là tạm dừng việc đưa khách du lịch sang các nước đang bùng phát dịch bệnh Ebola.
Sốt xuất huyết ở miền Trung xuất hiện sớm

Sốt xuất huyết ở miền Trung xuất hiện sớm

 Hàng trăm ổ dịch sốt xuất huyết, với hàng nghìn ca mắc đã xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Khánh Hoà là một trong những tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất.
Thu thập, xét nghiệm 18.000 mẫu gia cầm

Thu thập, xét nghiệm 18.000 mẫu gia cầm

 Bắt đầu từ tháng 5, Bộ NN&PTNT sẽ triển khai chương trình giám sát virus cúm A/H7N9, thu thập 18.000 mẫu gia cầm để xét nghiệm tại 60 chợ đầu mối và chợ gia cầm sống trên địa bàn cả nước.
Tính khả thi của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Tính khả thi của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

 Từ ngày 1/5/2013, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực. Luật nhằm mục đích xây dựng môi trường không thuốc lá để hạn chế tối đa việc tiếp xúc với khói thuốc cho cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét tính khả thi của luật này.
Mua dự phòng 40 triệu liều vaccine cúm gia cầm

Mua dự phòng 40 triệu liều vaccine cúm gia cầm

 Trước tình hình dịch cúm H5N1 diễn biến phức tạp, Chính phủ đã cho phép Bộ NN&PTNT mua 40 triệu liều vaccine dự phòng với kinh phí khoảng 10,4 tỷ đồng để sử dụng ngay trong đợt phòng dịch này.
Đồng Tháp: Nguy cơ nhiễm cúm gia cầm cao

Đồng Tháp: Nguy cơ nhiễm cúm gia cầm cao

 Hôm qua (11/4), Đoàn công tác của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã làm việc tại tỉnh Đồng Tháp và nhận định tỷ lệ nhiễm bệnh virus cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm ở Đồng Tháp vẫn còn rất cao.
Biện pháp dự phòng mắc lao hiệu quả ở người nhiễm HIV

Biện pháp dự phòng mắc lao hiệu quả ở người nhiễm HIV

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiễm HIV là yếu tố nguy cơ cao nhất đối với sự tiến triển bệnh lao ở những người nhiễm vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis mới hoặc tiềm ẩn. Nguy cơ tiến triển bệnh lao ở người nhiễm HIV cao gấp 20 - 37 lần so với người không nhiễm HIV. Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 1/4 số người nhiễm HIV.