EURO 2016: Griezmann chiếm ưu thế tuyệt đối cuộc đua danh hiệu “Vua phá lưới”

Trần QuangCập nhật 08:35 ngày 09/07/2016

Antoine Griezmann (ĐT Pháp) đã có được 6 bàn thắng tại EURO 2016. Ảnh: UEFA.

VTV.vn - EURO 2016 chỉ còn 1 trận đấu nữa là sẽ chính thức khép lại. Cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới của giải đấu cũng đã dần ngã ngũ khi Griezmann chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tính đến sau vòng bán kết, cầu thủ đang có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua vua phá lưới chính là Antoine Griezmann (ĐT Pháp). Cú đúp mà tiền đạo mang áo số 7 ghi được trong trận bán kết với ĐT Đức đã nâng tổng số bàn thắng của anh tại EURO 2016 lên con số 6, và trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ghi được từ 6 bàn trở lên tại một kì EURO sau cựu danh thủ Michel Platini.

Với thành tích đó, Griezmann đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”. Xếp sau Griezmann đang là 6 cái tên khác đã có được 3 bàn thắng, nhưng chỉ 4 trong số họ vẫn còn khả năng nâng cao thành tích của mình, đó là Cristiano Ronaldo cùng Luis Nani của ĐT Bồ Đào Nha, và Dimitri Payet cùng Olivier Giroud của ĐT Pháp.

Để vượt qua Griezmann, 4 cầu thủ này sẽ phải lập được ít nhất là một hat-trick trong trận chung kết, một điều rất khó có thể xảy ra. Có thể nói lúc này, danh hiệu “Vua phá lưới” gần như đã nằm chắc trong tay của Griezmann.

* ​Mời quý độc giả xem Lịch thi đấu, video bàn thắng và tổng hợp thông tin về VCK EURO 2016.