Chiến lược chọn trường, chọn ngành xét tuyển ĐH

Kim Hải, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 16:24 GMT+7

VTV.vn - Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, thứ nhất, thí sinh dự đoán kết quả thi của mình. Thứ hai là tham khảo điểm chuẩn vào các ngành, trường mình yêu thích của những năm trước đây..

Năm nay, thí sinh được chọn nguyện vọng xét tuyển Đại học tối đa và được điều chỉnh 1 lần duy nhất sau khi đã có điểm thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược chọn trường, chọn ngành tốt thì các em vẫn có thể trượt Đại học. 

Vậy, đâu là cách đăng ký nguyện vọng thông minh nhất để tăng khả năng đỗ cho thí sinh? Đại diện Bộ GD&ĐT có một vài lời khuyên cho các em. Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước