Có nên điều chỉnh giá sách giáo khoa?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/03/2019 13:16 GMT+7

VTV.vn - "Giá sách giáo khoa nên tiếp tục giữ nguyên như hiện nay hay cho phép điều chỉnh theo quy luật thị trường?" là câu hỏi đang tạo ra những ý kiến trái chiều.

Tăng 16,9% so với giá bán sách giáo khoa hiện hành là mức đề xuất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ví dụ, cả bộ sách giáo khoa lớp 1, giá bán hiện nay là 47.500 đồng. Nếu theo mức đề xuất của Nhà xuất bản giáo dục sẽ tăng khoảng 8.000 đồng cả bộ.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục cho biết, hiện đơn vị này tự cân đối, tự hạch toán, hoàn toàn không có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và đã liên tục bù lỗ giá bán sách giáo khoa trong suốt 8 năm qua mà không tăng giá.

Cuối tháng 2, Bộ Tài chính có văn bản cho phép Nhà xuất bản Giáo dục thực hiện kê khai giá bán sách giáo khoa mới và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về phương án giá đã kê khai. Đầu tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tạm dừng việc tăng giá để xem xét các yếu tố liên quan, do giá bán sách giáo khoa là vấn đề nhạy cảm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện là đơn vị độc quyền in và phát hành sách giáo khoa ở Việt Nam. Vị thế độc quyền này sẽ bị phá vỡ khi Việt Nam chính thức áp dụng một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa, các nhà xuất bản khác cũng tham gia làm sách. Đến lúc đó, giá bán sách giáo khoa sẽ chính thức được điều tiết theo quy luật của thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước