Đại học danh tiếng không phải là con đường duy nhất để thành công

Hồng Hạnh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/08/2015 11:12 GMT+7

VTV.vn - Nếu như ước mơ bước vào cảnh cổng đại học hàng đầu không biến thành hiện thực, các sĩ tử vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác.

Chạy đua vào các trường đại học danh tiếng quả thật rất khó khăn. Thế nhưng nếu như ước mơ bước vào cảnh cổng đại học hàng đầu không biến thành hiện thực thì các sĩ tử vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác. Thực tế đã chứng minh là cho dù tốt nghiệp các trường đại học bình thường, sinh viên vẫn hoàn toàn đủ khả năng kiếm được công việc tốt với mức lương ổn định sau khi ra trường. Câu chuyện của Peter, một thí sinh trượt đại học mơ ước, vẫn tìm được 1 công việc danh giá là một minh chứng cho điều này.

Peter Hart học tại một trường “điểm” ở Chicago. Học lực của cậu ở mức trung bình. Peter có một bạn học rất giỏi. Cô ấy đăng ký và trúng tuyển vào đại học Yale danh giá.

Peter đăng ký vào một số trường bậc trung. Tuy nhiên, không trường nào trong số đó nhận cậu.

Thất vọng, Peter quyết định vào đại học Indiana. Ở đây, Peter sớm nhận ra điều khác biệt. Nếu ở trung học, cậu chỉ là một học sinh không có gì nổi bật thì ở Indiana, năng lực của Peter được đánh giá cao. Hình ảnh về bản thân thay đổi, Peter thấy mình đặc biệt hơn từng nghĩ.

Cậu theo học lớp kinh doanh dành cho sinh viên tài năng, làm Phó Chủ tịch Câu lạc bộ kinh doanh trong trường. Peter thậm chí còn kêu gọi vốn đầu tư thành lập một công ty nhà đất, giúp các bạn học tìm thuê nhà. Nhưng các công ty lớn thường không tới trường đại học của Peter để tuyển dụng. Peter quyết tâm tìm cách, tự tiếp cận các doanh nghiệp để phỏng vấn.

Sau khi tốt nghiệp, Peter tới làm việc tại BCG, công ty tư vấn hàng đầu thế giới. Tại đây, cậu gặp lại cô bạn cùng lớp của mình, người đã học Yale và bây giờ cũng là một nhân viên mới như Peter. Mặc dù bạn cậu đã đi trên con đường bằng phẳng hơn, được trải sẵn thảm đỏ nhưng cả hai đã tới cùng một đích, cùng thời điểm.

Sau đó, Peter quyết định học thạc sỹ quản trị kinh doanh. Nơi Peter đang theo học bây giờ là trường kinh doanh Harvard.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước