Đề thi lớp 10 không chấp nhận học vẹt

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 06:06 GMT+7

Kỳ thi lớp 10 năm nay TP.HCM có 89.140 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường công lập.

VTV.vn - Nói về hướng đổi mới đề thi lớp 10 công lập năm 2018, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM khẳng định đề thi không chấp nhận học vẹt.

Năm nay, TP.HCM có 89.140 học sinh bậc trung học cơ sở đăng ký tham gia thi vào lớp 10 công lập. Hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất.

Kỳ thi lớp 10 năm nay, TP.HCM có tổng cộng 154 điểm thi rải đều khắp 24 quận, huyện. Cũng như năm 2017, năm nay, đề thi các môn sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng tiếp cận với cuộc sống thực tế, các vấn đề thời sự được nhiều người quan tâm.

Mặc dù sẽ đổi mới nhiều nhưng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, kiến thức đề thi lớp 10 năm nay sẽ không quá đánh đố thí sinh. Vấn đề quan trọng là học sinh cần nắm kỹ kiến thức cơ bản bậc trung học cơ sở, chịu khó tư duy và cẩn thận trong quá trình làm bài thi.

"Học sinh phải học hiểu và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Chúng ta nhắm đến việc yêu cầu học sinh không học vẹt, không hiểu máy móc mà phải hiểu và vận dụng các bài toán vào thực tiễn. Đề thi môn Văn hướng các em học sinh đến giá trị chân - thiện - mỹ, giúp các em hình thành cảm xúc với các vấn đề thực tế trong xã hội", ông Hiếu chia sẻ.

Kỳ thi lớp 10 năm nay của TP.HCM sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 2-3/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước