Điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao đẳng 2017 "chạm trần"

VTV9-Thứ hai, ngày 31/07/2017 15:05 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2017 ở nhiều trường tăng, thậm chí có trường điểm chuẩn là 30 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn 30 điểm chủ yếu thuộc về khối trường quân đội như: Học viện Kỹ thuật Quân sự đối với thí sinh nữ khu vực miền Bắc, Học viện Quân y đối với nữ tại miền Nam. Nhiều trường đại học tại TP.HCM như: Bách Khoa, Nông Lâm, Công nghệ Thực phẩm, Khoa Y Đại học Quốc gia, Tôn Đức Thắng, Kinh tế Luật cũng đã công bố điểm chuẩn.

So với năm 2016, điểm chuẩn khu vực phía Nam tăng nhiều nhất là 4,25 điểm. Đáng chú ý, các ngành đại học hệ chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh đều có điểm chuẩn tăng từ 0,75 - 4,25 điểm.

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 31/7, nhiều trường đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 cho đến trước 17h ngày 1/8.

Điểm chuẩn nhiều trường tăng vùn vụt, học sinh như ngồi trên đống lửa Điểm chuẩn nhiều trường tăng vùn vụt, học sinh như ngồi trên đống lửa Hết ngày 30/7, hơn 80 trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn Hết ngày 30/7, hơn 80 trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn Điểm chuẩn khối trường Quân đội: Nhiều ngành có điểm chuẩn trên 29,0 Điểm chuẩn khối trường Quân đội: Nhiều ngành có điểm chuẩn trên 29,0

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước