Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Đề thi tiếng Anh bám sát sách giáo khoa

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 16:58 GMT+7

VTV.vn - Đề thi môn Ngoại ngữ được đánh giá là có nội dung bám sát sách giáo khoa, ngữ pháp và các vấn đề nêu trong đề hầu như đều nằm trong chương trình học và khá quen thuộc.

Chiều ngày 23/6, các thí sinh đã hoàn thành xong bài thi tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Các thí sinh bắt đầu làm bài từ 14h30, thời gian kéo dài 60 phút với đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Đúng 15h30, các thí sinh hoàn thành xong bài thi và bước ra cổng trường với nhiều tâm trạng đan xen. Em Nguyễn Hữu Lộc - thí sinh dự thi tại Việt Đức cho biết, đề thi tiếng Anh vừa sức với mình khi các dạng câu trong đề đều quen thuộc, sát với những gì đã được ôn trên ghế nhà trường. Mặc dù không tự tin sẽ đạt được điểm cao nhưng Lộc tự đánh giá mình phải được trên 5 điểm môn tiếng Anh. "Em học khối A, chủ yếu tập trung vào Toán, Lý, Hóa nên không đầu tư nhiều vào môn Anh. Tuy nhiên, mức độ đề thi như năm nay em thấy khá vừa sức với những ai có lực học ngoại ngữ bình thường như em" - Lộc cho hay.

Bước ra khỏi trường thi với tâm trạng hồ hởi, thoải mái, em Nguyễn Bình Dương cho biết bản thân rất tự tin sẽ giành được 8 điểm bài thi tiếng Anh. Dương chia sẻ: "Em học chuyên ngành khối D nên tiếng Anh tương đối khá. Bài thi này rất sát với đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục - Đào tạo đã đưa ra, nội dung mà các câu hỏi đề cập đến hầu như đều có trong sách giáo khóa nên rất quen thuộc. Không có câu nào quá khó, hóc búa. Em thấy phần đọc hiểu có hơi phức tạp hơn một chút nhưng nếu đã học kĩ trong sách thì vẫn làm tốt".

Cô giáo Tạ Thị Thanh Hiền - giảng viên tiếng Anh trường Đại học Hà Nội nhận xét: "Đề thi năm nay theo tôi thấy khá dễ, phù hợp với các em chỉ có nhu cầu thi tốt nghiệp nhưng vẫn có những câu khó để phân loại thí sinh muốn xét tuyển vào Đại học - Cao đẳng. Đề bám sát sách giáo khoa và không mấy xa lạ với các em học sinh khi các vấn đề, nội dung câu hỏi đều rất quen thuộc như vấn đề về trẻ em, trái đất, văn hóa... Đối với những em xác định thi khối D thì điểm 8 sẽ rất nhiều, còn những em lực học ngoại ngữ trung bình - khá thì giành được 5 - 7 điểm là không quá khó".

Đề thi năm nay có nhiều mã đề nên các câu hỏi không được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, nhưng hầu hết ở các mã đề đều có phần đọc hiểu ở cuối bài, đây là phần gây nhiều khó khăn cho các thí sinh nhất. Nhưng nhìn chung, đề thi môn tiếng Anh năm nay có độ khó không chênh là mấy so với đề thi THPT năm 2016, đặc biệt là khi không xuất hiện phần nghe hiểu và viết luận trong bài.

Cô Hiền cũng cho biết: "Mặc dù tôi cho rằng đề thi khá vừa sức nhưng sẽ rất khó để các em lấy được điểm tuyệt đối, vì để làm hết và đúng cả phần đọc hiểu thì các em cũng cần phải lập luận, tư duy và vốn từ tốt". Trong đề có 50 câu thì có khoảng 25 - 30 câu hỏi ở mức cơ bản với những chủ đề như ngữ pháp, âm tiết, câu giao tiếp đơn giản. Tiếp đến là những câu phát hiện lỗi sau, tìm câu đồng nghĩa với câu mẫu, tiếp đó là một số câu sử dụng từ vựng hay bài đọc hiểu có độ khó cao hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước