Năm 2018, không áp dụng điểm sàn thi đại học

VTV9-Thứ năm, ngày 11/01/2018 09:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Bộ GD&ĐT cho biết, bắt đầu từ năm 2018, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ không áp dụng điểm sàn.

Thay vào đó, các trường đại học sẽ tự quyết định điểm sàn. Các trường đại học phải xây dựng đề án tuyển sinh đầy đủ, hoàn chỉnh, trong đó có quy định công khai về điều kiện đảm bảo chất lượng của trường, tỷ lệ việc làm của sinh viên theo từng ngành đào tạo trong hai năm gần nhất, tỷ suất đầu tư để đảm bảo số sinh viên trong một năm học.

Việc bỏ điểm sàn đồng nghĩa tạo điều kiện tuyển sinh cho các trường thuộc top dưới, gia tăng cơ hội đỗ đại học cho các thí sinh.

Từ năm 2018 sẽ có điểm sàn riêng cho ngành sư phạm Từ năm 2018 sẽ có điểm sàn riêng cho ngành sư phạm

VTV.vn - Từ năm sau, Bộ GD&ĐT sẽ áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng cho các trường, các ngành sư phạm khi xét tuyển đầu vào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước