Ngày cuối xét tuyển ĐH, CĐ nguyện vọng 2: Trường Top cuối còn thiếu chỉ tiêu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/09/2015 18:11 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của phóng viên VTV, trong ngày cuối xét tuyển Đại học, Cao đẳng nguyện vọng 2, nhiều trường top giữa, top cuối vẫn còn thiếu chỉ tiêu.

Năm nay, lượng thí sinh trúng tuyển vào đợt 1 chiếm gần 2/3 tổng lượng hồ sơ xét tuyển, còn 1/3 lượng thí sinh tiếp tục tham gia xét tuyển đợt 2. Ngoài ra, trong đợt xét tuyển nguyện vọng 2, các thí sinh được nộp hồ sơ vào 3 trường khác nhau, mỗi trường 4 ngành. Bên cạnh đó, nhiều trường Top dưới còn xét tuyển bằng điểm học bạ THPT. Cơ hội nhiều như vậy nhưng lượng thí sinh lại ít đi nên nhiều trường Top giữa, Top cuối vẫn còn thiếu chỉ tiêu.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên VTV tại Đại học Lâm nghiệp, Đại học Đại Nam, hiện nay, lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển mới bằng 1/2 tổng chỉ tiêu. Ngành Nghệ thuật của Đại học Sư phạm Hà Nội mới chỉ 01 thí sinh nộp hồ sơ trong tổng số 32 chỉ tiêu.

Theo thông tin từ Đại học Đà Nẵng, do đợt 1 các trường Đại học thành viên đã đủ chỉ tiêu nên trong đợt xét tuyển bổ sung này, Đại học Đà Nẵng phần lớn tiếp nhận hồ sơ xét tuyển vào các trường Cao đẳng. Phổ điểm của thí sinh nộp hồ sơ vào Đại học Đà Nẵng chủ yếu ở mức 15 - 18 điểm, tập trung vào các trường Cao đẳng và phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Tại Đại học Huế, sau đợt xét tuyển nguyện vọng 2, nhiều ngành thuộc trường Đại học Nông Lâm và Đại học Khoa Học sẽ tuyển đủ. Trong khi đó, một số ngành thuộc phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có số hồ sơ nộp ít như ngành Điện, Điện tử và Điện dân dụng có khả năng không tuyển đủ chỉ tiêu. Đại học Huế cho biết, sẽ họp thống nhất phương án xét tuyển nguyện vọng bổ sung và công bố kết quả vào ngày 10/9.

Các trường Đại học, Cao đẳng tại phía Nam vẫn còn rất nhiều chỉ tiêu Tính đến hôm nay (7/9), một số trường đã công bố điểm trúng tuyển như điểm trúng tuyển trường Đại học Công nghệ là 16 - 18 điểm đối với bậc Đại học và 12 điểm với bậc Cao đẳng. Mặc dù lượng hồ sơ nộp vào trường này thừa 1.000 nhưng đại diện trường hiện vẫn lo lắng vì lượng hồ sơ ảo có thể sẽ chiếm đến 1/3.

Tại các trường phía Nam, nhóm ngành Kinh tế tại các trường ngoài công lập luôn thu hút đông thí sinh đăng ký, trong khi nhóm ngành Khoa học - Công nghệ, tỉ lệ thí sinh đăng kí lại rất ít. Tuy nhiên, theo thông tin dự báo mà Bộ GD&ĐT từng công bố, nhóm ngành Kinh tế đang thừa nhân lực. Thí sinh cần hết sức lưu ý.

Vào ngày mai (8/9), các trường sẽ bắt đầu tổng hợp kết quả, gửi giấy nhập học cho những thí sinh đỗ vào trường. Đợt xét tuyển nguyện vọng tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 11/9 - 21/9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước