Nhiều trường đại học tại TP.HCM giảm điểm xét tuyển

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/07/2018 06:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo đại diện các trường, nguyên nhân là do trong phổ điểm thi THPT quốc gia năm nay, số lượng thí sinh đạt điểm cao giảm so với năm trước.

Dự kiến điểm xét tuyển năm nay từ 15, 16 điểm trở lên. Năm 2017, mức điểm giao động từ 18-20 điểm, tùy ngành. Kể cả các trường tốp trên dự báo cũng sẽ giảm so với năm trước để đảm bảo nguồn tuyển.

Từ ngày 19/7 tới, các thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần duy nhất. Các em cần xem xét mức điểm của mình trong phổ điểm chung năm nay và điểm chuẩn của các trường những năm trước để cân nhắc điều chỉnh thứ tự ưu tiên hoặc bổ sung các nguyện vọng phù hợp.

Cách tham khảo phổ điểm để đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2018 Cách tham khảo phổ điểm để đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2018 Thí sinh có 3 ngày để tập dượt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH Thí sinh có 3 ngày để tập dượt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH Nhiều trường công bố kết quả tuyển thẳng vào Đại học Nhiều trường công bố kết quả tuyển thẳng vào Đại học

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước