Nhiều trường ĐH có điểm chuẩn cao kỷ lục: 30 điểm vẫn không đỗ

Kim Hải, Gia Hiếu, Việt Thanh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/08/2017 17:23 GMT+7

VTV.vn - Nhiều thí sinh dù đạt điểm 9, thậm chí điểm 10 mỗi môn nhưng vẫn không trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn của mình.

Hôm nay (1/8) là hạn chót các trường đại học trên toàn quốc phải công bố điểm chuẩn xét tuyển đầu vào của mình. Từ vài ngày nay, nhiều trường đã công bố điểm chuẩn, trong đó, có những trường có điểm chuẩn cao hơn đến 2-3 điểm so với năm ngoái.

Đại học Phòng cháy chữa cháy là một trong những trường có điểm chuẩn đầu vào cao kỷ lục trong năm nay, với mức điểm chuẩn đối với nữ ở khu vực miền Bắc là 30,25 điểm. Tuy nhiên, đây không phải là trường đại học duy nhất có điểm chuẩn đạt mức kỷ lục, mà nhiều trường đại học top trên khác đã xác lập kỷ lục điểm của mình như: Học viện An ninh nhân dân có ngành Ngôn ngữ Anh đối với nữ với điểm chuẩn lên tới 30,5 điểm; Đại học Y Hà Nội có ngành Y đa khoa có điểm chuẩn 29,25 điểm.

Mức điểm đầu vào của năm nay đã cao hơn nhiều so với mặt bằng mọi năm. Một thực tế đáng phải suy nghĩ khi có khá nhiều thí sinh ở khu vực 3 (nội thành các thành phố lớn trực thuộc Trung ương) đã rất buồn và thất vọng, vì thậm chí đạt đến điểm tuyệt đối là ba điểm 10 vẫn không thể đỗ vào một số ngành mà các em yêu thích.

Đạt 29,25 điểm, nam sinh vẫn trượt Đại học Y Hà Nội Đạt 29,25 điểm, nam sinh vẫn trượt Đại học Y Hà Nội

VTV.vn - Dù đạt 29,25 điểm, nhưng Nguyễn Phùng Hưng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn trượt Đại học Y Hà Nội, vì không đạt yêu cầu ở các tiêu chí phụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước