Phụ huynh, học sinh "đau đầu" chuyện dạy thêm học thêm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/08/2016 21:39 GMT+7

VTV.vn - Chuyện dạy thêm, học thêm đang khiến rất nhiều học sinh cũng như các bậc phụ huynh không khỏi đau đầu.

Chuyện dạy thêm, học thêm chưa bao giờ hết nóng. Quy định cấm dạy thêm tại TP.HCM vừa qua còn làm câu chuyện này nóng hơn.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, tiến tới bỏ hoàn toàn tình trạng dạy thêm, học thêm là cần thiết. Tuy nhiên, để làm được, cần nhiều giải pháp đồng bộ như: đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo đời sống của giáo viên tốt hơn để họ yên tâm công tác hay thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh.

Trong kỳ họp Quốc hội khóa XIII diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, một đại biểu cho biết, tính theo thang bậc lương hiện nay, một giáo viên mới ra trường có lương khoảng 3,6 triệu đồng/tháng. Giáo viên giảng dạy 15 năm thì được hơn 5,7 triệu đồng/tháng. Còn giáo viên có thâm niên hơn 25 năm trong nghề thì lương được hơn 8 triệu đồng/tháng.

Cũng liên quan đến vấn đề này, hôm nay (31/8), chương trình Cuộc sống thường ngày có mời đến trường quay em Cao Hải Lâm, học sinh lớp 8, Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội. Mời quý vị theo dõi qua video trên!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước