Phụ huynh, thí sinh đội nắng tham gia ngày hội Tư vấn xét tuyển 2016

Thu Ngà-Thứ bảy, ngày 23/07/2016 16:47 GMT+7

VTV.vn - Những thắc mắc của thí sinh đã được giải đáp trực tiếp, cụ thể bởi Ban tư vấn tuyển sinh và đại diện của nhiều trường cao đẳng, đại học trong ngày hội Tư vấn xét tuyển.

Ngày hội Tư vấn xét tuyển năm nay diễn ra vào thời điểm quan trọng nhất khi thí sinh đã biết kết quả và băn khoăn trong việc chọn trường. Theo Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga, năm 2016, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Quy trình tuyển sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.

Tuy nhiên, khâu xét tuyển năm nay sẽ có một số điểm thay đổi quan trọng. Để các quy định của quy chế và thông tin tuyển sinh của các trường kịp thời đến được với học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo, Bộ GD - ĐT tiếp tục tổ chức ngày hội tư vấn xét tuyển tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Gần 70 gian tư vấn xét tuyển

Ngày hội Tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng tại Hà Nội diễn ra liên tục từ 8h - 16h ngày 23/7. Tại đây, nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đối với thí sinh và phụ huynh được diễn ra đồng loạt, xuyên suốt.


Các gian tư vấn của mỗi trường có trách nhiệm giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thí sinh và người nhà trong các vấn đề liên quan tới ngành học, cách thức đăng kí xét tuyển...

Các gian tư vấn của mỗi trường có trách nhiệm giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thí sinh và người nhà trong các vấn đề liên quan tới ngành học, cách thức đăng kí xét tuyển...

Tại Ngày hội, thí sinh và phụ huynh có thể tiếp cận nguồn thông tin chính xác, cụ thể về các trường đại học, cao đẳng với 70 gian tư vấn của các trường. Đây cũng là cơ hội để các trường giới thiệu về môi trường đào tạo của mình, cung cấp cho thí sinh những thông tin cần thiết về tuyển sinh của nhà trường.

2 khu vực tư vấn xét tuyển chuyên sâu

Để giúp thí sinh tìm hiểu các ngành đào tạo, cập nhật thông tin về điều kiện xét tuyển các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và chia sẻ kinh nghiệm về việc chọn trường, chọn ngành, Ban tổ chức có các chương trình tư vấn trực tiếp cho thí sinh từ các chuyên gia của Bộ GD - ĐT và các trường đại học lớn lớn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Y Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Báo chí – Tuyên truyền, đại diện Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, đại diện khối trường Công an.

Trong khuôn khổ Ngày hội tại Hà Nội, Ban tổ chức bố trí hai khu vực tư vấn xét tuyển chuyên sâu:

- Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, điện – điện tử, cơ điện tử, công nghệ thông tin, dầu khí, ô tô, cơ khí, giao thông vận tải, xây dựng, nông lâm.

- Nhóm ngành Khoa học xã hội, ngoại ngữ, sư phạm, luật, công an, quân đội, y dược, kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương, kế toán – kiểm toán, marketing, quản trị kinh doanh.


Khu vực tư vấn chuyên sâu luôn thu hút sự chú ý của đông đảo phụ huynh, thí sinh trong Ngày hội

Khu vực tư vấn chuyên sâu luôn thu hút sự chú ý của đông đảo phụ huynh, thí sinh trong Ngày hội

Các thành viên Ban tư vấn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về việc chọn ngành, chọn trường, cách tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016.

Nhóm GX nhận được nhiều quan tâm từ thí sinh

Tại khuôn viên Ngày hội, nhiều thí sinh, phụ huynh đã đặt câu hỏi cho Ban tư vấn trực tiếp những vấn đề liên quan tới nhóm GX như: "Xét tuyển vào nhóm GX có lợi thế nào?", "Cách thức đăng ký vào GX ra sao", "Khi đã đăng ký nhóm GX, có được nộp thêm hồ sơ các trường ngoài nhóm nữa hay không?"...

Về vấn đề này, PGS Lê Thị Thu Thủy, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương cho biết, khi xét tuyển trong nhóm GX, cơ hội trúng tuyển của thí sinh sẽ cao hơn do GX sử dụng hệ thống dữ liệu xét tuyển chung nên sẽ không có tình trạng “trúng tuyển ảo”.

PGS.TS Bùi Xuân Nam - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng cho rằng: "Về ưu điểm, tuyển sinh nhóm GX sẽ giúp tăng cơ hội cho thí sinh, giảm hiện tượng “ảo” trong tuyển sinh như năm ngoái".


PGS.TS Bùi Xuân Nam cho rằng, các em đăng ký xét tuyển trong các trường thuộc nhóm GX sẽ có cơ hội đỗ vào trường cao hơn

PGS.TS Bùi Xuân Nam cho rằng, các em đăng ký xét tuyển trong các trường thuộc nhóm GX sẽ có cơ hội đỗ vào trường cao hơn

Thầy Nam cũng nhấn mạnh, áp lực của các trường trong nhóm GX sẽ được chia đều cho tất cả các thành viên vì thí sinh không chỉ quan tâm tới chất lượng đào tạo, uy tín của trường mà còn chú trọng tới cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. "Theo thống kê hàng năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất có việc làm khoảng trên 80% sau 1 năm. Trường chú trọng đào tạo các ngành: kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật địa vật lý, kỹ thuật địa chất, kỹ thuật mỏ... Trong quá trình đào tạo, nhà trường luôn chủ động liên kết với các doanh nghiệp bên ngoài nhằm điều chỉnh phương pháp giảng dạy, thực hành phù hợp với nhu cầu xã hội nên cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp luôn mở rộng".

Bất chấp thời tiết nắng nóng, ngay từ sáng sớm, đã có hàng nghìn thí sinh và phụ huynh đổ về khuôn viên Ngày hội tư vấn xét tuyển với mong muốn được giải đáp các câu hỏi, băn khoăn liên quan tới vấn đề tuyển sinh. Một số hình ảnh được ghi nhận tại Ngày hội trong buổi sáng ngày 23/7:


Đông đảo thí sinh và phụ huynh đến tham dự Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH - CĐ 2016 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong sáng nay, 23/7

Đông đảo thí sinh và phụ huynh đến tham dự Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH - CĐ 2016 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong sáng nay, 23/7


Gian tư vấn tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội luôn chật kín thí sinh đến đặt câu hỏi

Gian tư vấn tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội luôn chật kín thí sinh đến đặt câu hỏi


Các thí sinh và phụ huynh đặt câu hỏi cho các chuyên gia giáo dục tại gian tư vấn Đại học Mỏ - Địa chất

Các thí sinh và phụ huynh đặt câu hỏi cho các chuyên gia giáo dục tại gian tư vấn Đại học Mỏ - Địa chất


Khuôn mặt đẫm mồ hôi của một vị phụ huynh khi lắng nghe tư vấn

Khuôn mặt đẫm mồ hôi của một vị phụ huynh khi lắng nghe tư vấn


Nhiều thí sinh ngồi nghỉ trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa sau khi đã được tư vấn trực tiếp

Nhiều thí sinh ngồi nghỉ trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa sau khi đã được tư vấn trực tiếp


Thí sinh phấn khởi, tự tin sau khi được tư vấn chọn trường, chọn ngành

Thí sinh phấn khởi, tự tin sau khi được tư vấn chọn trường, chọn ngành


Nhiều phụ huynh cùng các thí sinh tại Hà Nội và cả các tỉnh lân cận đã đến với Ngày hội từ khá sớm

Nhiều phụ huynh cùng các thí sinh tại Hà Nội và cả các tỉnh lân cận đã đến với Ngày hội từ khá sớm


Một thí sinh tham gia Ngày hội tư vấn nhăn mặt vì nắng nóng

Một thí sinh tham gia Ngày hội tư vấn nhăn mặt vì nắng nóng


Theo nhiều thí sinh, Ngày hội giúp các em giải đáp được những thắc mắc về điểm thi, cách chọn ngành, chọn trường hay phương thức đăng ký xét tuyển

Theo nhiều thí sinh, Ngày hội giúp các em giải đáp được những thắc mắc về điểm thi, cách chọn ngành, chọn trường hay phương thức đăng ký xét tuyển


Em Phương Mai (Phúc Thọ - Hà Nội) cho biết: Thầy cô tại gian tư vấn của các trường đều rất nhiệt tình trả lời các câu hỏi của thí sinh. Việc tư vấn giúp em có thêm hiểu biết và sự tự tin. Với số điểm 23 (tổ hợp môn xét tuyển A01), em sẽ đăng ký học ngành Tài chính ngân hàng của Học viện Ngân hàng.

Em Phương Mai (Phúc Thọ - Hà Nội) cho biết: "Thầy cô tại gian tư vấn của các trường đều rất nhiệt tình trả lời các câu hỏi của thí sinh. Việc tư vấn giúp em có thêm hiểu biết và sự tự tin. Với số điểm 23 (tổ hợp môn xét tuyển A01), em sẽ đăng ký học ngành Tài chính ngân hàng của Học viện Ngân hàng".


Tại ngày hội, thí sinh cũng có cơ hội đặt câu hỏi với các đại diện của Bộ GD - ĐT về những quy định mới nhất trong việc xét tuyển năm nay về thời gian hay các bước xét tuyển

Tại ngày hội, thí sinh cũng có cơ hội đặt câu hỏi với các đại diện của Bộ GD - ĐT về những quy định mới nhất trong việc xét tuyển năm nay về thời gian hay các bước xét tuyển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước