Thi kiểm tra năng lực - Phương thức tuyển sinh mới tại TP.HCM

VTV9-Thứ hai, ngày 29/05/2017 17:28 GMT+7

VTV.vn - Kỳ thi kiểm tra năng lực để xét tuyển đại học, phương thức tuyển sinh lần đầu tiên được trường Đại học Quốc tế (TP.HCM) áp dụng, đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Gần 2.000 thí sinh ở TP.HCM và các địa phương lân cận vừa hoàn thành kỳ thi xét tuyển đại học đầu tiên trong năm 2017 dù kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia chưa diễn ra. Đây chính là điểm mới trong phương thức tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Kỳ thi kiểm tra năng lực để xét tuyển đại học vừa kết thúc vào chiều 28/5. Kỳ thi gồm hai môn bắt buộc và một môn từ chọn là Vật lý, Hóa học hoặc Anh văn (có hoặc không có phần thi nghe), có thể lựa chọn thi cả bốn môn để tăng cơ hội. Các thí sinh nhận xét, kỳ thi này nhanh gọn, không quá nặng nề.


TP.HCM: Gần 2.000 thí sinh hoàn thành thi đại học sớm TP.HCM: Gần 2.000 thí sinh hoàn thành thi đại học sớm

VTV.vn - Có gần 2.000 thí sinh đến từ TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận vừa hoàn thành kỳ thi xét tuyển đại học đầu tiên trong năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước