Thí sinh còn nhiều băn khoăn trong quá trình nộp hồ sơ CĐ, ĐH

TN-Thứ tư, ngày 12/04/2017 18:54 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 10 ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển CĐ, ĐH, nhiều thí sinh vẫn khá lo lắng và lúng túng trong việc chọn ngành, chọn trường phù hợp.

Năm nay, Bộ GD - ĐT quy định thí sinh được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). 

Vì vậy, nhiều thí sinh đã tận dụng cơ hội, đăng ký khá nhiều nguyện vọng trong khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH với hy vọng tăng khả năng trúng tuyển. Ngọc Minh (học sinh lớp 12, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Em và các bạn trong lớp đăng ký trung bình từ 5 - 7 nguyện vọng, thậm chí có bạn còn đăng kí trên 10 nguyện vọng vì năm nay không giới hạn số lượng ĐKXT".

Giải thích cho việc đăng ký nhiều nguyện vọng trong đợt làm hồ sơ CĐ, ĐH, Ngọc Minh chia sẻ: "Bản thân yêu thích một ngành nào đó nên em sẽ tìm các trường có đào tạo ngành này để học với nguyện vọng từ trường cao xuống thấp. Nếu trượt trường top trên, em sẽ có cơ hội học trường top dưới nhưng vẫn với ngành học đó. Cũng có bạn vì mình yêu thích một trường nên đăng ký nhiều ngành phù hợp với khả năng, sở trường của mình với nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau".

Theo nhiều thí sinh, do tâm lý sợ trượt đại học nên các em đăng ký nhiều nguyện vọng với các mức điểm khác nhau để yên tâm hơn trong quá trình nộp hồ sơ CĐ, ĐH.

Thí sinh còn nhiều băn khoăn trong quá trình nộp hồ sơ CĐ, ĐH - Ảnh 1.

Nhiều thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng với tâm lý sợ trượt trong kỳ tuyển sinh sắp tới

Tuy nhiên, theo TS Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí, quy chế không giới hạn nguyện vọng nhưng thí sinh phải lưu ý và không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng. Nguyện vọng 1 sẽ là nguyện vọng được ưu tiên nhất. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì thí sinh sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo, do vậy, thí sinh không được chọn nguyện vọng 1 vào ngành mà có trúng tuyển cũng không vào học.

Nhiều thí sinh chọn cả 2 bài thi tổ hợp KHTN và KHXH với mong muốn lấy 1 trong 2 bài điểm cao hơn để xét tốt nghiệp cũng có băn khoăn nhất định. Mộc Trà (Cầu Giấy - Hà Nội) cho rằng: "Đăng ký thi 2 bài thi tổ hợp giúp em có nhiều cơ hội đạt điểm cao hơn trong kỳ thi sắp tới. Tuy nhiên, em khá lo lắng vì phải ôn thi dàn trải, không tập trung được vào một số môn nhất định. Thêm nữa, Bộ GD - ĐT cũng quy định thí sinh nếu đã đăng ký, sẽ phải dự thi cả 2 bài, bỏ 1 môn thành phần trong bài thi tổ hợp, thí sinh sẽ trượt tốt nghiệp. Chính vì thế, chọn 1 hay cả 2 bài thi tổ hợp là điều em và nhiều bạn đang phải cân nhắc kỹ".

Một số em cũng thắc mắc việc, nếu như thích một ngành học và muốn sử dụng 2 tổ hợp xét tuyển để tăng khả năng trúng tuyển, trường hợp này được tính là 1 hay 2 nguyện vọng? Theo quy chế, các em được quyền xét tuyển 2 tổ hợp và được tính thành các nguyện vọng khác nhau, mỗi tổ hợp sẽ là 1 nguyện vọng. Ngành học sẽ lấy nguyện vọng có điểm cao hơn để xét tuyển. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước