Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng khi có kết quả thi THPT

Đức Hạnh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 27/02/2017 08:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Không giới hạn nguyện vọng, được điều chỉnh nguyện vọng khi có kết quả thi THPT là những điểm mới của kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.

Đây là một trong những điểm mới nằm trong quy chế tuyển sinh năm 2017 được bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh do Bộ tổ chức vào ngày 26/2 ở Hà Nội.

Theo quy chế, mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi THPT một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng. Việc để thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng khi có kết quả thi THPT nhằm tăng thêm cơ hội trúng tuyển đại học của học sinh, giúp các em lựa chọn được ngành nghề phù hợp với sở trưởng của mình.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước