Thu phí đầu năm học theo “thỏa thuận” nhưng không có sự đồng thuận

Thu Hiền - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/09/2017 19:37 GMT+7

VTV.vn - Những năm qua, nhiều khoản thu dường như đã bị biến tướng, không mang đúng ý nghĩa ban đầu, nói là thu theo “thỏa thuận” nhưng lại không có sự đồng thuận của phụ huynh.

Tình trạng lạm thu tại các trường học không phải là câu chuyện mới. Trước đây, xuất phát của những khoản thu bổ sung là do hội phụ huynh tự thỏa thuận, với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của con em, trên cơ sở hợp lý và có sự đồng thuận của tất cả các phụ huynh.

Tuy nhiên, những năm qua, những khoản thu này dường như đã bị biến tướng, không mang đúng ý nghĩa ban đầu, thậm chí bị chính lãnh đạo nhà trường sử dụng để thu sai quy định.

Theo danh mục thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cách đây ít ngày, các khoản thu ở các trường được chia làm 3 mục: Thu bắt buộc (tiền học phí); Thu hộ (tiền bảo hiểm y tế của học sinh) và thu thỏa thuận. Mọi sai phạm trong thu chi hầu hết đều xuất phát từ khoản thu thỏa thuận. Tiền học tiếng Anh, học kỹ năng sống, học bơi, sử dụng điều hòa, máy chiếu, camera… - bất cứ một khoản thu nào cũng có thể đưa vào danh mục thỏa thuận.

Ở trường Tiểu học Đặng Cương, khoản thu được gọi là thỏa thuận này ít nhất cũng 6 - 7 triệu đồng, nhiều thì lên tới hơn chục triệu đồng. Điều đáng nói, gọi là thu thỏa thuận nhưng lại không hề có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Trường Tiểu học Đặng Cương có hơn 800 học sinh. Nếu tính trung bình mỗi em phải đóng 7 triệu đồng, số tiền đã lên đến 5 - 6 tỷ đồng. Nhưng ai sẽ làm chứng cho khoản thu khổng lồ ấy khi những phiếu thu của nhà trường không có chữ ký, không dấu đỏ, chỉ có duy nhất xác nhận của người nộp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước