Xem nhầm thông tin trên mạng, một thí sinh lỡ dở kỳ thi Đại học

Bài và ảnh: Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 13:11 GMT+7

Ông Nguyễn Công Định – Chủ tịch hội đồng thi THPT Quốc gia tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

VTV.vn - Do đọc nhầm tin và đinh ninh 8h mới bắt đầu làm bài thi, một thí sinh đã đến nhầm giờ và không được phép vào phòng thi.

Đây là trường hợp của thi sinh tại cụm thi trường Học viện Kỹ thuật quân sự trong môn thi Toán – môn đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Theo báo cáo nhanh từ ông Nguyễn Công Định – Chủ tịch hội đồng thi THPT Quốc gia tại Học viện Kỹ thuật quân sự với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sáng 1/7, đây là trường hợp duy nhất đến muộn hơn so với giờ quy định.

Theo các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, thí sinh này đến khu vực thi lúc 7h40, tức là muộn hơn so với giờ quy định làm bài thi lúc 7h30 khoảng 10 phút. Thí sinh cho biết, lí do đến muộn là vì đọc thông tin trên mạng nhưng nhầm lẫn với năm 2015, giờ quy định là 8h. Năm nay, giờ thi đã thay đổi, sớm hơn 30 phút, nên đã đến muộn. Mặc dù rất thông cảm nhưng các cán bộ làm nhiệm vụ trông thi vẫn buộc phải yêu cầu thí sinh này rời khỏi khu vực thi, không được phép vào phòng thi làm bài. Đây là thi sinh thuộc diện chỉ đăng kí thi Đại học Cao đẳng sau khi thi trượt ở kỳ thi năm ngoái.

Ngoài ra, ông Nguyễn Công Định cũng chia sẻ về một trường hợp thí sinh khá đặc biệt khác. “Có một thí sinh nói với giám thị rằng bản thân hay bị ngất và thường được người nhà bấm huyệt để hồi tỉnh. Nay vào phòng thi, thí sinh tỏ ra khá hoang mang do không có người nhà ở canh. Về trường hợp này, Hội đồng thi đã cử cán bộ y tế túc trực tại phòng thi này để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi cần thiết’, ông Định cho biết.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ bày tỏ đồng tình với các cách xử lý, ứng phó tình hình với Hội đồng thi tại trường Học viện Kỹ thuật quân sự. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng nhấn mạnh, cùng với việc áp dụng đúng quy chế thi, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay phải giảm được tối đa áp lực không đáng có đối với các thí sinh – những người vốn có tâm lý căng thẳng, hồi hộp khi bước vào kỳ thi.


Tính đến hết sáng 1/7, HV Kỹ thuật quân sự chỉ ghi nhận 1 trường hợp duy nhất đến muộn và không được phép vào phòng thi.

Tính đến hết sáng 1/7, HV Kỹ thuật quân sự chỉ ghi nhận 1 trường hợp duy nhất đến muộn và không được phép vào phòng thi.

Năm nay, cụm thi trường Học viện Kỹ thuật quân sự có 16.424 thí sinh tại 601 phòng thi của 21 điểm thi nằm trên địa bàn các quận Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy thuộc TP Hà Nội. Cũng theo báo cáo của Hội đồng cụm thi Học viện Kỹ thuật quân sự, đã bố trí 1.596 cán bộ coi thi và huy động khoảng 400 thanh niên tình nguyện, bảo vệ, phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Chiều nay (1/7), các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ. Thời gian làm bài là 90 phút, theo hình thức thi trắc nghiệm.


Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn thanh tra đã đi thị sát cụm thi HV Kỹ thuật quân sự.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn thanh tra đã đi thị sát cụm thi HV Kỹ thuật quân sự.


Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT có mặt tại một phòng thi trong buổi sáng 1/7 khi thí sinh đang làm bài môn Toán.

Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT có mặt tại một phòng thi trong buổi sáng 1/7 khi thí sinh đang làm bài môn Toán.


Khi đến trường thi, ngoài việc được hướng dẫn từ cổng, hỗ trợ nước uống, chỗ để xe, các thí sinh còn được gửi đồ.

Khi đến trường thi, ngoài việc được hướng dẫn từ cổng, hỗ trợ nước uống, chỗ để xe, các thí sinh còn được gửi đồ.


Do không được mang ba lô, túi xách vào phòng thi nên HV KTQS đã bố trí khu vực để đồ cho thí sinh.

Do không được mang ba lô, túi xách vào phòng thi nên HV KTQS đã bố trí khu vực để đồ cho thí sinh.


Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cụm thi HV Kỹ thuật quân sự đã có sự chuẩn bị chu đáo và thực hiện đúng quy chế.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cụm thi HV Kỹ thuật quân sự đã có sự chuẩn bị chu đáo và thực hiện đúng quy chế.


Lịch thi THPT Quốc gia năm 2016.

Lịch thi THPT Quốc gia năm 2016.

“Tiến hành kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 nghiêm túc, bớt áp lực” “Tiến hành kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 nghiêm túc, bớt áp lực”

VTV.vn - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong buổi thị sát ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước