Cảm ơn cuộc đời 2017: Thông điệp nhân văn về tình mẫu tử

TN-Thứ tư, ngày 20/12/2017 06:11 GMT+7

VTV.vn - Cảm ơn cuộc đời 2017 với chủ đề “Tình mẫu tử" sẽ là chuỗi những lát cắt về tình cảm gia đình thiêng liêng, đầm ấm, nơi mà trái tim mỗi người được chở che, nương tựa.

Cảm ơn cuộc đời là chương trình thường niên mỗi dịp Tết Dương lịch của Đài THVN xoay quanh lòng tốt và những câu chuyện cảm động diễn ra trong cuộc sống trong suốt một năm qua. Tiếp nối thành công của Cảm ơn cuộc đời những năm trước, năm nay, chương trình chọn cho mình chủ đề về tình mẫu tử.

Tại đây, khán giả sẽ có cơ hội đến gần hơn những câu chuyện về tình cảm của người mẹ, người cha dành cho con mình và cả những nỗ lực nuôi dưỡng con trẻ - tương lai của xã hội trong suốt một năm qua. Cùng với đó, chương trình cũng là lời ngợi ca thành quả tốt đẹp trong lĩnh vực bảo vệ bà mẹ, trẻ em, hướng tới một cuộc sống nhân văn, nhân ái và tươi đẹp.

Cảm ơn cuộc đời 2017: Thông điệp nhân văn về tình mẫu tử - Ảnh 1.

Câu chuyện của nhạc sĩ khiếm thị Thanh Bình sẽ được chia sẻ trong chương trình lần này

Với thời lượng 90 phút, mỗi câu chuyện được kể trong Cảm ơn cuộc đời là một mảnh đời có thật, đó là câu chuyện của chàng nhạc sĩ Thanh Bình - người cảm nhận cuộc sống không bằng thị giác với những khắc nghiệt của cuộc sống và niềm tin, là câu chuyện về cô bé Yên Khê được nuôi nấng bởi bố mẹ nuôi sau khi bị bỏ rơi từ khi lọt lòng theo cách không ai mong muốn, là cuộc đời của chàng nhạc sĩ Quốc Hùng bị bệnh bại não bẩm sinh hay hành trình "tìm con" đầy nỗ lực của các cặp vợ chồng không may hiếm muộn.

Qua đó, Cảm ơn cuộc đời truyền đi thông điệp tích cực về cuộc sống, về tình cảm mẫu tử thiêng liêng, đáng trân trọng.

Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20h15 ngày 24/12/2017. Mời quý vị chú ý đón xem!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước