5 tháng đầu năm, thương mại Việt Nam - Hong Kong đạt 3,6 tỷ USD

Lã Trang (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2017 kim ngạch thương mại Việt Nam và Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc đạt hơn 3,6 tỷ USD.

Hong Kong tiếp tục giữ vững vị trí là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 6 tại Việt Nam, tính đến tháng 6/2017.

Thị trường tiêu dùng Việt Nam với quy mô và sức mua ngày càng lớn, được đánh giá là thị trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ngược lại, Hong Kong với vai trò là một trong những trung tâm tài chính, thương mại và vận tải lớn nhất trong khu vực sẽ là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận các thị trường khác.

Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hong Kong vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 3 vào tháng 4/2017 và kỳ vọng sẽ được ký kết trong năm nay. Đây được xem là cú hích đối với thương mại Hong Kong với khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng và triển vọng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Đặc khu hành chính Hong Kong, phóng viên THVN đã có cuộc trò chuyện với ông Raymod Yip - Phó tổng Giám đốc Cục xúc tiến thương mại Hong Kong. Mời quý vị cùng theo dõi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước