7,3 tỷ USD gửi ở nước ngoài: Không có chuyện "chảy máu" ngoại tệ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/04/2016 06:34 GMT+7

VTV.vn -Đây là thông tin NHNN và Ủy ban giám sát tài chính quốc gia đã chính thức xác nhận trước những nghi ngại của dư luận về số tiền này trong suốt tuần qua.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài là bắt buộc với một nền kinh tế hội nhập. Các ngân hàng thương mại chỉ là trung gian tài chính. Ngoại tệ gửi ở nước ngoài chủ yếu sẽ phục vụ cho các nhu cầu về thanh toán xuất nhập khẩu, cho bảo lãnh và cho tất cả các nghĩa vụ của Việt Nam đối với nước ngoài và quốc tế.

Ủy ban giám sát tài chính quốc gia khẳng định sự lo ngại về "chảy máu" ngoại tệ là không có cơ sở. Nguồn tiền 7,3 tỷ USD có thể được coi là một nguồn lực đối với dự trữ ngoại hối của quốc gia trong tương lai, nhất là khi chính sách về chống USD hóa đang được triển khai quyết liệt.

7,3 tỷ USD gửi ở nước ngoài: Câu chuyện rất đỗi bình thường 7,3 tỷ USD gửi ở nước ngoài: Câu chuyện rất đỗi bình thường

VTV.vn - Giới tài chính cho rằng, con số hơn 7 tỷ USD đang được gửi ở nước ngoài là câu chuyện rất bình thường của ngành ngân hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước