Ấn Độ đánh thuế mạnh với thiết bị năng lượng mặt trời của Trung Quốc và Malaysia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/01/2018 08:11 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Ấn Độ đang lên kế hoạch đánh thuế mạnh tay lên tới 70% với các sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc và Malaysia.

Nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội địa và việc làm cho người dân, Ấn Độ đang lên kế hoạch đánh thuế mạnh tay lên tới 70% với các sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc và Malaysia. Đề xuất này nếu được áp dụng, sẽ kéo dài trong vòng 200 ngày.

Năm 2017, Ấn Độ là nhà nhập khẩu pin mặt trời lớn nhất của Trung Quốc, mua về 1/3 số pin được sản xuất tại đây với trị giá lên đến gần 2,7 tỷ USD.

Năng lượng mặt trời hấp dẫn nhà đầu tư Năng lượng mặt trời hấp dẫn nhà đầu tư

VTV.vn - Ngành năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng mặt trời nói riêng của Việt Nam gần đây liên tiếp đón những thông tin "hâm nóng" thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước