Ấn Độ trở thành thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 06:55 GMT+7

Doanh số điện thoại thông minh Ấn Độ tăng 23%.

VTV.vn - Doanh số điện thoại thông minh lần đầu tiên vượt ngưỡng 40 triệu chiếc, Ấn Độ đã vượt Mỹ trở thành thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới.

Đây là thông tin trích từ báo cáo do hãng phân tích thị trường công nghệ Canalys có trụ sở ở Singapore vừa công bố.

Theo báo cáo, trong quý III vừa qua, doanh số điện thoại thông minh ở thị trường Ấn Độ lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 40 triệu chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này sẽ tạo động lực cho ngành điện thoại thông minh của Ấn Độ phát triển.

Các thương hiệu như Vivo, Oppo, Xiaomi và Lenovo của Trung Quốc nằm trong số 5 thương hiệu có doanh số hàng đầu ở Ấn Độ. Ngoài ra, hãng điện thoại thông minh Samsung của Hàn Quốc góp mặt trong top 5.

Người cao tuổi Australia chuộng điện thoại thông minh Người cao tuổi Australia chuộng điện thoại thông minh

VTV.vn - Theo kết quả khảo sát mới được Australia công bố, những người cao tuổi ở nước này có xu hướng chuộng điện thoại thông minh không kém thế hệ trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước