Ấn Độ vay tiền của Nhật Bản đầu tư tàu siêu tốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 15:38 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Các chuyên gia đang lo ngại, việc đầu tư 17 tỷ USD vào tàu siêu tốc Ấn Độ có thể sẽ là một dự án đầu tư công lãng phí.

Ngành đường sắt Ấn Độ vừa hoàn thành một dự án được cho là mang tính cách mạng, đó là đưa đoàn tàu siêu tốc vào hoạt động. Với hệ thống đường sắt tương đối lạc hậu 160 năm tuổi, đoàn tàu trị giá 17 tỷ USD được kì vọng là mang lại nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, các chuyên gia đang lo ngại đây có thể là một dự án đầu tư công lãng phí, và số tiền đó nên được trải đều để nâng cấp hệ thống đường sắt vốn nguy hiểm và quá tải. Để mua đoàn tàu siêu tốc này, Chính phủ Ấn Độ đã vay 14 tỷ USD của Nhật Bản và dự kiến sẽ phải mất 50 năm nữa mới chi trả hết được.

Khởi công dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của Nhật Bản tại Ấn Độ Khởi công dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của Nhật Bản tại Ấn Độ Sập cầu vượt đường sắt tại Ấn Độ Sập cầu vượt đường sắt tại Ấn Độ Ấn Độ và Pakistan nhất trí gia hạn thỏa thuận vận tải đường sắt Ấn Độ và Pakistan nhất trí gia hạn thỏa thuận vận tải đường sắt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước